Bắt khẩn cấp 5 đối tượng ẩu đả trong quán nhậu, 1 thanh niên tử vong

ANTĐ -Sáng 8-5-2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn cho biết, vừa bắt khẩn cấp 5 đối tượng liên quan trong vụ ẩu đả tại quán nhậu Tiên Hằng, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, làm 1 thanh niên tử vong. 

Như Báo An ninh Thủ đô đã đưa tin, vào khoảng 19h15, ngày 6-5-2013, tại quán nhậu Tiên Hằng, do anh Nguyễn Đồng Tiên (SN 1977) làm chủ, xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên, hậu quả làm anh Phạm Văn Lạc (SN 1981) làm nghề lái xe tải trú tại đội 6, xã Bình Long, huyện Bình Sơn tử vong.

5 đối tượng tại cơ quan công an

Sau khi phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh tổ chức xác minh, điều tra, Công an huyện Bình Sơn đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng gồm: Lộ Ngọc Tâm (SN 1974), Lộ Ngọc Khiết (SN 1985) là 2 anh em ruột, đều trú tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, Phạm Ngọc Lâm (SN 1984), trú tại tổ 13 phường Nguyễn Nghiêm (TP Quảng Ngãi), Huỳnh Ngọc Thế (SN 1981) trú tại xã Bình Trung, huyện Bình Sơn và Nguyễn Huy Thông (SN 1978) trú tại thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn về hành vi gây rối trật tự công cộng.