Bắt khẩn cấp 3 đối tượng giết người tại quán cà phê

ANTĐ - Ngày 13-2, CQĐT Công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An đã khởi tố và bắt khẩn cấp 3 đối tượng giết người tại quán cà phê Thắng Lệ đêm 8-2 vừa qua.
Trong lúc uống café, do mâu thuẫn cá nhân với nhóm của Hà Văn Sơn cũng đang uống nước tại quán. Anh Quỳnh đã bị nhóm của Sơn đuổi đánh và dùng lưỡi lê đâm nhiều nhát khiến tử vong. Ngày 13-2, CQĐT Công an huyện Nghĩa Đàn đã khởi tố và bắt khẩn cấp 3 đối tượng giết người tại quán cà phê đêm 8-2 vừa qua.

Theo đó, vào đêm 8-2, anh Phan Tiến Quỳnh (SN 1986), trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An đến uống cà phê tại quán Thắng Lệ thuộc thị trấn Nghĩa Đàn thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm Mai Đức Trung; Vi Văn Trung; Hà Văn Sơn và bị 3 đối tượng này đuổi đánh. Trong quá trình đuổi đánh anh Quỳnh, đối tượng Hà Văn Sơn đã dùng lưỡi lê đâm nhiều nhát vào người anh Quỳnh khiến anh gục xuống trên vũng máu. Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh Quỳnh đã tử vong. 

Ngày 13-2, nguồn tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bắt tạm giam và điều tra về hành vi giết người đối với  3 đối tượng: Mai Đức Trung (SN 1995), trú tại thị trấn Nghĩa Đàn; Vi Văn Trung (SN 1985) và Hà Văn Sơn (SN 1987), cùng trú tại  xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Đại úy Ngô Xuân Vinh – Đội trưởng đội tổng hợp công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, hiện công an huyện đã chính thức khởi tố cả ba bị cáo về tội giết người, hiện cả ba đối tượng này đã bị bắt giam và di lý về trại tạm giam công an tỉnh.

Tình trạng thanh thiếu niên giải quyết mâu thuẫn dẫn đến chất người trong thời gian vừa qua khá phổ biến trên địa bàn tỉnh. Nó dóng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng suy đồi và xuống cấp về đạo đức cũng nhưng hành vi của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay.

Vụ việc đang được Công an huyện Nghĩa Đàn tiếp tục điều tra làm rõ.