Bắt khẩn cấp 3 đối tượng chém người gây thương tích

ANTĐ -  Do mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở làng khác, nhóm của Dương Văn Thành, Võ Văn Tính, Võ Chí Công (cùng SN 1994, trú thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đã mang dao, ống tuýp sắt đến tìm đánh.

Ngày 1-12, cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng Dương Văn Thành, Võ Văn Tính và Võ Chí Công để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 27-11, do mẫu thuẫn với một nhóm thanh niên ở thôn Thanh Lương (xã Quảng Xuân), Dương Văn Thành đã lấy một con dao dài 70cm, bản rộng 5cm, ở một quán cà phê trên địa bàn giấu vào áo rồi gọi điện cho Võ Chí Công; Võ Văn Tính; Phạm Văn Vũ (cùng SN 1997) và Võ Xuân Dương (SN 1994) đến nhà Tính để tìm cách đánh nhóm thanh niên ở thôn Thanh Lương.

 

Ba đối tượng Dương Văn Thành (ảnh trên), Võ Văn Tính (ảnh dưới bên trái) và Võ Chí Công 

Sau khi bàn tính, Công chạy về nhà lấy thêm một ống tuýp sắt đưa cho Tính cất giấu vào áo. Cả nhóm đến ngã tư giao nhau với đường làng thôn Thanh Lương thì gặp nhóm thanh niên gồm Dương Thế Anh (SN 1997); Võ Văn Ký (SN 1990); Phạm Văn Chính (SN 1987) và Võ Thăng Long (SN 1987).

Vừa dừng xe chưa kịp ra tay, Công, Tính đã bị Ký và Chính dùng chai thủy tinh ném trúng đầu và người. Bị đánh bất ngờ, Thành, Vũ, Công, Dương chạy ra sau, còn Tính ở lại dùng ống tuýp sắt đánh tới tấp vào Ký.

Khi đang truy đuổi nhau, Thành quay lại dùng dao chém 2 nhát vào đầu Ký và chém một nhát vào lưng Dương Thế Anh. Còn đối tượng Công dùng tay lia mạnh ống tuýp vào chân Võ Thăng Long khiến chân Long bị gãy.

Sau khi vụ việc xảy ra, Long và Ký được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên Long được đưa vào Huế để điều trị. Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, Long bị gãy hở, toác nhiều mảnh rời và mảnh vụn từ đầu đến dưới 1/3D xương chày P do bị đánh.