Bắt khẩn cấp 2 đối tượng cướp giật

ANTĐ - Chiều 21-2, Thượng tá Huỳnh Trung Trực, Trưởng CAH Tây Hòa (Phú Yên) cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 trong 4 đối tượng cướp giật điện thoại đi động của người đi đường để mở rộng điều tra.
Trước đó, khoảng 21h ngày 20-2, chị Lê Thị Kim Thoa (SN 1995, trú tại thôn Cảnh Phước, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa (Phú Yên), cùng bạn là chị Phan Thị Đào bị hai thanh niên đi xe mô tô 78F1-02808 bất ngờ giật điện thoại di động. Sau khi nhận được tin báo, CAH Tây Hòa đã triển khai lực lượng khoanh vùng điều tra, mời các đối tượng nghi vấn đến trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu 4 đối tượng khai nhận tên: Nguyễn Thành Trung (SN 1993), Phạm Văn Mười (SN 1994) và Nguyễn Quốc Hậu (SN 1996) cùng trú tại thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, Phú Yên); Nguyễn Văn Toàn (SN 1994, trú tại thôn Nông Nghiệp, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, Phú Yên). Sau khi uống cà phê, chúng bàn bạc rủ nhau đi trên hai xe mô tô 78F1-02808 và 78F1-01878 xuống TP Tuy Hòa cướp điện thoại nhưng không thành. Tiếp đó chúng lên xã Hòa Thành rồi băng qua thôn Xuân Thạnh 1 (xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa) tiếp tục thực hiện hành vi. Tại đây, chúng phân hai đối tượng đi trước cảnh giới, để hai đối tượng còn lại cướp giật điện thoại, rồi đem bán cho một tiện điện thoại di động ở thôn Phú Thứ, xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa.

Theo Thượng tá Huỳnh Trung Trực, trước khi thực hiện hành vi, các đối tượng dùng băng keo dán biển số xe 78F1-02808 thành 78E1-02808 hòng che mắt người đi đường. Khi cướp được điện thoại, chúng đem đến thế chấp tại một cửa hàng điện thoại ở thị trấn Phú Thứ (xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa) để ứng 300.000 đồng chia nhau tiêu xài.