Bắt khẩn cấp 2 đối tượng cầm đầu vụ truy sát kinh hoàng

ANTĐ - Cầm đầu vụ truy sát đâm chém 2 người bị thương chính là một cựu dân quân vì vi phạm nên bị kỷ luật buộc xuất ngũ. Ngoài ra trong vai trò cầm đầu có một người hiện là dân quân thường trực.

Liên quan đến vụ “hơn chục côn đồ cầm dao, mã tấu truy sát người trong đêm” như ANTĐ điện tử đã thông tin, diễn biến mới nhất ngày 30/6 công an quận Thủ Đức, TP.HCM, xác nhận, đã bắt khẩn cấp 2 nghi can là Bùi Tiến Thuận (SN 1995) và Bùi Văn Hiến (tự Bi Hiến, SN 1992, cùng ở quận Thủ Đức).

Công an đang tạm giữ 1 đối tượng khác là Phạm Duy Kha (SN 1993, ở quận Thủ Đức) để làm rõ vai trò liên quan. Đồng thời công an đang truy bắt khoảng 5 – 6 đối tượng có tham gia vụ đâm chém người trong đêm 29/6.

Các nghi can bị bắt giữ: Bùi Văn Hiến (ảnh lớn), Bùi Tiến Thuận (ảnh nhỏ, trên) và Phạm Duy Kha (ảnh nhỏ, dưới)

Nguồn tin của ANTĐ điện tử xác nhận, đối tượng cầm đầu, là Hiến trước đây là dân quân của phường đội phường Tam Phú, nhưng vì vi phạm bị kỷ luật, buộc xuất ngũ, kể từ đầu tháng 6/2015. Còn Thuận hiện là dân quân thường trực của phường đội phường Tam Phú.

Hiến khai có đeo đuổi yêu đương chị N.H.T.Đ (SN 1997) nhưng chị này không chú ý đến. Biết chị Đ có bạn trai là Đ.V.Q (SN 1994, hiện là dân quân phường đội phường Tam Phú) nên Hiến đâm ra thù tức, dọa “xử” anh này.

Một lần đầu tháng 6/2015 Hiến đi cùng Thuận đến nhà chị Đ để đánh dằn mặt anh Q. Lần ấy cha ruột chị Đ, là ông Nguyễn Huy Hoàng (SN 1965) can thiệp. Lần ấy Hiến, Thuận bị công an phường Tam Phú mời làm việc, yêu cầu viết cam kết không tái phạm.

Ngày 29/6 Hiến, Thuận nhắn tin dọa xử anh Q. Trong đêm, Hiện hẹn Thuận và 6 đối tượng khác đến khu vực cầu Bình Phú, phường Tam Phú rồi phát cho mỗi người một thanh kiếm, mã tấu tự chế... cả nhóm trên 4 xe gắn máy phóng đến nhà chị Đ nhằm tìm chém anh Q.

Khoảng 21h45 đêm, cha chị Đ, tức ông Hoàng và chú ruột chị này, tàn tiệc gia đình nên về trước. Vừa về đến nhà, ông Đ bị truy sát, em ruột của ông chạy đến can ngăn cũng bị các đối tượng chém thương tích ở lưng như đã thông tin. Sau khi gây án, Hiến gom hung khí từ đồng bọn, rồi giao cho nghi can Kha cất giấu, sau đó nhóm đối tượng chia nhau tẩu thoát.

Nhận được tin báo, trong đêm công an vào cuộc đã bắt giữ được 3 nghi can nói trên, thu giữ 1 xe gắn máy chúng bỏ lại hiện trường và 5 thanh kiếm, mã tấu tự chế.