Bắt kẻ giết nam thanh niên đang cố gắng cứu bạn

ANTĐ - Ngày 15-11, nguồn tin từ công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho hay, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hồ Viết Khánh (SN 1995, trú xóm 6, xã Nam Xuân) về tội “giết người”.

Di ảnh em Nguyễn Hữu Hoàng

Do xung đột và đánh nhau với bạn cùng trường là Nguyễn Đắc Toàn (SN 1994, học sinh lớp 12, trường THPT dân lập Sào Nam, huyện Nam Đàn), được nhà trường nhắc nhở không có kết quả nên sáng 14-11, nhà trường đã ra quyết định đuổi học Hồ Viết Khánh, học sinh lớp 11. Trên đường về nhà, tay cầm quyết định đuổi học, Khánh đã gọi điện cho Toàn ra để “xử”.

Khoảng 12h30 ngày 14-11, trên đường đi về qua xóm 1, nơi giáp ranh 2 xã Nam Anh và Nam Xuân, Toàn bị Khánh lao ra chặn đường và dùng một bình xịt hơi cay tấn công rồi rút dao chém một nhát phía sau cổ làm Toàn gục ngã.

Đúng lúc đó, Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1993, trú xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, Nghệ An), bạn của nạn nhân tình cờ đi qua và chứng kiến vụ việc. Hoàng dừng xe lại và tìm cách đưa Toàn đi cấp cứu nhưng Khánh đã vung dao đâm thẳng vào lưng Hoàng. Thấy Hoàng gục ngã, Khánh liền bỏ trốn khỏi hiện trường.

Người dân có mặt ở hiện trường đã nhanh chóng đưa Hoàng và Toàn đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên Hoàng đã tử vong ngay sau đó. Còn Toàn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đang được theo dõi tại bệnh viện đa khoa Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Được biết, Hoàng từng học cùng lớp với Toàn nhưng Hoàng mới nghỉ học và đang làm thợ mộc tại xóm 6, xã Nam Xuân.

Hồ Viết Khánh bị bắt giữ ngay sau đó khi đang lẩn trốn tại nhà. Hiện vụ việc tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.