Bắt kẻ chuyên cướp giật của người đi rút tiền ở cây ATM

ANTĐ - Nguyễn Nho Phương, SN 1988, trú tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vừa bị lực lượng CSHS - CAH Đông Anh truy xét bắt giữ, khi đang chuẩn bị gây án cướp giật tài sản.
17h chiều 25-3, chị Hoàng Thị B, ở xã Võng La, huyện Đông Anh, công nhân Khu Công nghiệp Thăng Long, sau khi rút tiền từ cây ATM đã bị một đối tượng bịt mặt cướp giật chiếc ví bên trong có 3 triệu đồng, để ở giỏ xe đạp tại đường vành đai Khu Công nghiệp Thăng Long.

10 ngày trước, cũng tại đoạn đường này, chị Hoàng Thị D, quê ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, hiện là công nhân Khu Công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), cũng bị một nam thanh niên mặt bịt khẩu trang, đầu đội mũ bảo hiểm, đi xe máy cướp giật chiếc ví cầm trên tay, bên trong có 3 thẻ ATM và 2,5 triệu đồng. Thông tin về hoạt động phạm tội của một “bóng đen” vật vờ tại khu vực đường vành đai Khu Công nghiệp Thăng Long, được lực lượng CSHS - CAH Đông Anh phát hiện vào cuối tháng 3-2013 và lập kế hoạch đấu tranh. Ngoài các vụ việc trên, cơ quan công an còn nắm được đối tượng gây án có lúc chỉ mặc chiếc quần đùi, mặt vẫn bịt khẩu trang, điều khiển xe máy bám theo các nữ công nhân đi làm ca về để cướp giật tài sản.

Đối tượng Phương


Cơ quan điều tra đã rà soát nhiều đối tượng từ nơi khác đến huyện Đông Anh thuê trọ, tập trung tại khu vực xã Kim Chung, có biểu hiện bất minh, phát hiện Nguyễn Nho Phương mới từ huyện Phúc Thọ về thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh thuê trọ ở cùng với vợ đang mang thai. Phương hay xuất hiện ở khu vực đường vành đai khu công nghiệp vào cuối buổi chiều và chập tối hàng ngày. Phương đang sử dụng là chiếc xe Honda Wave mang biển số 33P7 - 9694. Cơ quan điều tra đã bám sát mọi hoạt động của đối tượng nghi vấn và phát hiện chập tối 26-3, Phương bám theo một phụ nữ đi xe đạp, vừa rút tiền ở cây ATM tại đường vành đai khu công nghiệp. Lực lượng công an đã yêu cầu Phương về trụ sở để làm rõ. 

Tang vật các vụ cướp giật do Phương gây ra

Phương khai đã một mình gây ra 10 vụ cướp giật tài sản tại đường vành đai khu công nghiệp và đối tượng nhằm vào gây án là các nữ công nhân vừa rút tiền ở cây ATM, hoặc sử dụng điện thoại di động đi trên đường vắng. Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đã làm rõ 19h20 ngày 13-3, Phương cướp giật 1 chiếc điện thoại Samsung Galaxy của một trong hai cô gái đi xe đạp ở đường vành đai Khu Công nghiệp Thăng Long. Tối 28-12-2012, Phương đã cướp giật 1 chiếc điện thoại Sony của một trong hai cô gái đi xe đạp tại khu vực đường vành đai khu công nghiệp.

Ai là bị hại trong các vụ cướp giật tài sản do Nguyễn Nho Phương gây ra, đề nghị đến cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh để giải quyết (địa chỉ: Đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội; ĐT: 04.39398527).