Bắt kẻ cho vay tiền với lãi suất 110% đến 183%/năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cao cho mọi người vay tiền với lãi suất “cắt cổ”. Khi đến hẹn, con nợ nào không trả, Cao cho người dán giấy nợ quanh nhà để gây áp lực.

Ngày 17-9, Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Cao (44 tuổi) trú xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo đó, Cao là chủ hiệu cầm đồ trên địa bàn xã. Người đàn ông này chuyên nhận cầm các loại giấy tờ như: Giấy phép lái xe, CMND, đăng ký xe, thậm chí cả giấy chứng nhận đăng ký kết hôn để cho vay với mức lãi suất từ 3 nghìn đồng đến 5 nghìn đồng/1 triệu/ngày (tương đương từ 110% đến 183%/năm).

Đối tượng Nguyễn Văn Cao

Đối tượng Nguyễn Văn Cao

Khi con nợ đến hẹn nhưng chưa trả tiền, Cao in giấy đòi nợ kèm ảnh dán quanh nhà gây áp lực buộc người vay phải trả tiền.

Cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài sản liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi cùng 1,1 tỷ đồng tiền mặt tại cửa tiệm cầm đồ của Cao.

Cơ quan công an làm rõ Nguyễn Văn Cao đã cho vay nặng lãi số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.