Bắt kẻ cầm đầu vụ xe ô tô đâm 2 người tử vong ở Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng nay 17/5, Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng, cho biết, vừa bắt giữ thêm một nghi can liên quan đến vụ dùng ô tô truy đuổi, đâm 2 thanh niên tử vong trên đường Thiên Lôi, quận Lê Chân vào rạng sáng 15/5/2021…
Cơ quan Công an thực hiện khám nghiệm hiện trường

Cơ quan Công an thực hiện khám nghiệm hiện trường

Nghi can bị bắt giữ vào ngày 16/5, được xác định là Nguyễn Trung Hiếu (SN 2003; trú tại xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng). Nguyễn Trung Hiếu là nghi can trong nhóm đối tượng điều khiển xe ô tô đâm 2 thanh niên tử vong trên đường Thiên Lôi vào sáng 15/5/2021.

Như ANTĐ đưa tin, ngày 15/5/2021, Công an TP Hải Phòng cho biết, qua khám nghiệm pháp y, trên người hai nạn nhân có nhiều vết thương do hung khí sắc nhọn gây ra. Hai nạn nhân bị tử vong được xác định là N.Đ.K. (SN 2001; ở phường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng) và N. K. T. (SN 2005; ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Quá trình điều tra, ngày 15/5/2021, cơ quan Công an đã thực hiện tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan đến vụ việc để điều tra về hành vi giết người gồm: Lê Hoàng Tiến (SN 1981; trú tại khu chung cư Hoàng Huy, phường Kênh Dương, quận Lê Chân); Tạ Đức Hải (SN 2003, trú tại khu tái định cư phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) và Vũ Văn Quân (SN 2002, trú tại Đồng Hòa, quận Kiến An), đều thuộc TP Hải Phòng.

Tại cơ quan Công an, các nghi phạm bị bắt giữ bước đầu khai nhận, tối 14/5/2021, Lê Hoàng Tiến, Tạ Đức Hải, Vũ Văn Quân và Nguyễn Trung Hiếu cùng một số đối tượng khác ngồi uống rượu tại khu vực đường Trại Lẻ, phường Kênh Dương, quận Lê Chân.

Chiếc xe các đối tượng sử dụng gây án

Chiếc xe các đối tượng sử dụng gây án

Đến khoảng 3h30 ngày 15/5/2021, thì Hiếu nhận được tin “đàn em” của mình đang bị một nhóm đối tượng khác bắt giữ ở khu vực Cửa hàng tiện ích Circle K trên đường Trần Nguyên Hãn (phường Cát Dài, quận Lê Chân) nên đã rủ Quân, Hải đi giải cứu và mượn xe Mazda CX5, BKS 15A-525.20 của Tiến làm phương tiện di chuyển.

Khi chiếc xe ô tô do Quân điều khiển đang di chuyển trên đường Trần Nguyên Hãn thì bất ngờ bị xe máy của N. Đ. K. và N. T. T. đâm vào làm hư hỏng chiếc xe Madza CX5, BKS 15A-525.20.

Lúc này, Hiếu nhận ra đây chính là 2 người mà nhóm đang cần tìm nên đã yêu cầu Quân lái xe đuổi theo, khi đến khu vực số 288 đường Thiên Lôi thì gặp và nhấn ga đâm thẳng vào xe máy của anh K. và T. khiến 1 trong 2 người tử vong tại chỗ, sau đó các đối tượng vội đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu, rồi bỏ chạy.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã triệu tập các đối tượng liên quan để xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, Nguyễn Trung Hiếu đã nhanh chân bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến 2h ngày 16/5, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Lê Chân đã bắt giữ được Hiếu khi đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Ninh.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.