TP.HCM:

Bắt hai tên cướp giật túi xách khiến cô gái ngã chấn thương sọ não

ANTĐ -Trong lúc giằng co, cướp giật chiếc túi xách của cô gái, hai tên cướp đã khiến nạn nhân ngã xuống đường, chấn thương sọ não.

Chiều 24/6, Đội CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho hay đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Tâm (SN 1994) và Huỳnh Trọng Nguyên (SN 1993, cùng ngụ quận Bình Thạnh) để xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”. Hai đối tượng này bị cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh truy lùng và bắt giữ sau khi gây ra vụ cướp khiến nạn nhân bị ngã gây chấn thương sọ não.

Trước đó, khoảng 20h30 đêm 23/6 Tâm và Nguyên chở nhau trên xe gắn máy với ý định cướp giật tài sản người đi đường. Tại giao lộ Hoàng Hoa Thám – Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh), hai tên phát hiện chị T.N.V.C (SN 1992, ngụ quận Gò Vấp) đi trên xe tay ga có treo túi xách (bên trong có ĐTDĐ Iphone 4, 3 thẻ ATM và một số giấy tờ tùy thân) nên bám theo.

Hai tên cướp tại cơ quan điều tra

Đến trước nhà số 33 đường Trần Bình Trọng (phường 5, quận Bình Thạnh) Tâm và Nguyên áp sát xe giật túi xách của chị C. rồi rồ ga tẩu thoát. Đáng nói là trong khi gây ra vụ cướp, hai tên giằng co làm chị C. bị ngã, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ cướp trên Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh vào cuộc truy xét, dựa vào đặc điểm nhận dạng từ người dân cung cấp. Khoảng 1 giờ sau, tổ trinh sát phát hiện 2 thanh niên nghi vấn trên đường Trần Qúy Cáp. Tới gần kiểm tra thì 2 tên phóng xe chạy bạt mạng.

Sau quãng đường truy đuổi nghẹt thở gần 10 km, tổ trinh sát đã bắt kịp, khống chế hai đối tượng đưa về trụ sở công an làm rõ. Tại đây, hai đối tượng khai nhận tên tuổi là Nguyễn Trọng Tâm và Huỳnh Trọng Nguyên. Hai tên thừa nhận trong thời gian gần đã gây ra 5 vụ cướp giật tài sản, trong đó mới nhất là vụ cướp khiến nạn nhân gặp nạn như trên.