Lạng Sơn:

Bắt hai "kiều nữ" vận chuyển 6 bánh heroin từ Việt Nam ra nước ngoài

ANTĐ - Dùng xe ôtô để vận chuyển 6 bánh heroin, lợi dụng lúc đông người làm thủ tục Hải quan, định tuồn 6 bánh heroin ra nước ngoài, hai kiều nữ là Nguyễn Thị Huệ và Nguyễn Thị Thùy đã bị lực lượng chức năng bắt giữ...

Sáng nay 31-10, Cơ quan CSĐT - CAT tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngày 29-10, Bộ đội Biên phòng và Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt quả tang Nguyễn Thị Huệ (SN 1990) và Nguyễn Thị Thùy (SN 1991) cùng trú tại khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc về hành vi vận chuyển ma túy trái phép. 

Huệ và Thùy sau khi bị bắt giữ 


Trước đó, từ nguồn tin nhân dân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lạng Sơn, đã phát hiện một số đối tượng nữ chuyên vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc tiêu thụ. Trinh sát điều tra đã báo cáo sự việc lên đơn vị để lập kế hoạch đấu tranh triệt phá.

Khoảng 9h sáng 29-10, lợi dụng lúc đông người qua lại cửa khẩu, các đối tượng đã trà trộn để xuất trình thủ tục thông hành qua biên giới. Tuy nhiên, phát hiện 2 đối tượng có nhiều dấu hiệu về tội phạm ma tuý, Lực lượng biên phòng, Hải Quan cửa khẩu Cốc Nam, Tân Mỹ, Văn Lãng, tổ chức bắt quả tang hai đối tượng trên. 

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 6 bánh heroin các đối tượng cất dấu trong người (trong đó của Huệ là 02 bánh, của Thùy là 04 bánh). Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, tổ công tác đã thu giữ thêm 01 xe ô tô, 01 xe mô tô, 192 triệu đồng; 800 NDT và 05 điện thoại di động.

Ngay sau khi bắt giữ, cơ quan chức năng đã lập biên bản ghi lời khai ban đầu, đồng thời chuyển tiếp vụ việc sang Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lạng Sơn, để tiếp tục khai thác mở rộng, điều travụ án.