Bắt giữ vụ vận chuyển 5.335 bao thuốc lá nhập lậu

ANTĐ - Rạng sáng nay (3-12), Trạm Cảnh sát Ga Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng Trạm Cảnh sát Ga Hà Nội cho biết: thực hiện kế hoạch chống buôn bán hàng cấm của Trạm Cảnh sát Ga Hà Nội, 3h45 sáng 3-12, tổ tuần tra của đơn vị do Trung tá Lê Bá Hanh phụ trách đã phát hiện tại vị trí đặt ống khói của toa máy phát điện, đoàn tàu TN2 (Thống Nhất 2) vừa từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội có 10 thùng cát tôn đựng 535 cây thuốc nhãn hiệu 555, tương đương 5.335 bao do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuát xứ hàng hóa.

Trạm Cảnh sát Ga Hà Nội đang kiểm đếm số thuốc lá ngoại nhập lậu


Số hàng trên được xác định là của Nguyễn Đình Trường, SN 1982, trú tại phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, nhân viên áp tải kỹ thuật tàu TN2, thuộc Xí nghiệp vận dụng toa xe khách Sài Gòn. Theo Trường khai, số thuốc lá ngoại trên được anh ta nhận vận chuyển thuê từ Nam Định ra Hà Nội, rồi quay vào TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ với số tiền công 1 triệu đồng.

Nguyễn Đình Trường và số thuốc lá ngoại nhập lậu

Trung tá Nguyễn Văn Hiếu cho biết: “Hiện nay, các đối tượng buôn lậu thường nhập hàng từ Trung Quốc, rồi vận chuyển ngược vào TP Hồ Chí Minh, thông qua tuyến đường sắt. Đây là thủ đoạn hòng che mắt các cơ quan chức năng và nếu không tích cực tuần tra kiểm soát trên các phương tiện đường sắt, sẽ khó mà phát hiện”.

Vụ việc đang được Trạm Cảnh sát Ga Hà Nội tiếp tục làm rõ.