Bắt giữ "trùm" ma túy rút dao chém lực lượng Công an

ANTD.VN - Ngày 13-2, CAH Sông Mã, tỉnh Sơn La, cho biết đang mở rộng điều tra đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do Lò Văn Ích (33 tuổi), trú tại cụm Nà Cáy, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào) cầm đầu.

Khoảng 21h ngày 11-2, tổ công tác gồm CAH Sông Mã phối hợp với Đồn biên phòng Mường Cai, huyện Sông Mã, làm nhiệm vụ tại xã Mường Hung, đã phát hiện và triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ biên giới Việt - Lào vào nội địa.

Theo chỉ huy CAH Sông Mã, chuyên án này được triệt phá do lực lượng công an đã nắm chắc nhiều thông tin về đường dây vận chuyển ma túy này hoạt động với nhiều mắt xích là người mang quốc tịch Lào, thường cấu kết với người dân Việt Nam đang sinh sống tại khu vực biên giới.

Đối tượng Lò Văn Ích

Khoảng thời gian trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, CAH Sông Mã đã lên kế hoạch đấu tranh triệt phá ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia này. Tuy nhiên trước sự tinh vi và liều lĩnh của các đối tượng vận chuyển ma túy được trang bị vũ khí “nóng”, thường xuyên mang hàng đi bộ từ theo đường mòn băng rừng, vượt suối qua biên giới, nên lực lượng chức năng đã phải nghiên cứu rất tỉ mỉ phương thức hoạt động của tội phạm trước khi thực hiện kế hoạch phá án.

14h ngày 12-2, sau khi nắm chắc quy luật hoạt động của các đối tượng mua bán trái phép ma túy, lực lượng CAH Sông Mã đã tổ chức phối hợp mật phục, bắt quả tang Lò Văn Ích, mắt xích quan trong trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đang mang trong người một số lượng lớn ma túy.

Khi bị bắt giữ, Ích điên cuồng dùng dao tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ. Do lường trước mọi tình huống, nên các trinh sát CAH Sông Mã đã sử dụng võ thuật quật ngã, tước vũ khí và khống chế đối tượng, thu toàn bộ tang vật, đồng thời dẫn giải tên tội phạm nguy hiểm về trụ sở UBND xã Mường Hung một cách an toàn.

Tại đây, lực lượng công an đã lập biên bản thu giữ 1 can nhựa bên trong chứa 34.000 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin. Ích khai thường mua ma túy từ bên kia biên giới Việt - Lào, rồi giấu vào can nhựa vờ là người đi lấy nước mang lên nương làm rẫy.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Lò Văn Ích nghiện ma túy nặng, sống ở gần khu vực biên giới và rất thuộc các đường mòn trong rừng. Mỗi lần vận chuyển ma túy, Ích thường đi xuyên rừng để trách sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Vụ việc đang được CAH Sông Mã tiếp tục điều tra, mở rộng.