Bắt giữ “trùm” đường dây chuyên đưa ma túy từ Lào về Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bắt giữ “trùm” đường dây chuyên đưa ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Thời điểm bị bắt, ông trùm này đang cất dấu 10.000 viên ma túy chưa kịp tiêu thụ.

Cơ quan công an huyện Anh Sơn, Nghệ An, vừa phá thành công đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, qua đó bắt giữ 4 đối tượng.

Theo đó, trong thời gian qua, công an huyện Anh Sơn phát hiện trên địa bàn đang có một đường dây ma túy âm thầm hoạt động. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Hồ Sỹ Tình (SN 1996) trú tại xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An, là kẻ cầm đầu đường dây này.

Bắt giữ “trùm” đường dây chuyên đưa ma túy từ Lào về Việt Nam (Ảnh CACC)

Bắt giữ “trùm” đường dây chuyên đưa ma túy từ Lào về Việt Nam (Ảnh CACC)

Được biết, Tình là con nghiện lâu năm nên rất ma mãnh và xảo quyệt. Dù quê ở Anh Sơn nhưng Tình đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Để thiết lập đường dây ma túy của mình, Tình cấu kết với những mối quen biết ở Lào để đưa ma túy về Việt Nam.

Sau thời gian theo dõi, ngày 4/1, công an đã bắt giữ Bùi Đức Anh (SN 1995) trú tại xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, khi đối tượng đang vận chuyển 4 kg ma túy dạng đá.

Cùng thời điểm đó, Trần Văn Mại (SN 1997) trú tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn và Lê Văn Thẩm (SN 2002) trú tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn cũng bị bắt. Đức Anh, Mại và Thẩm là các đàn em thân tín của Tình.

Ngày 6/1, cơ quan công an đã ập vào nơi cư trú của Tình ở Bình Dương và bắt giữ người đàn ông này. Ban chuyên án xác định, ngoài 4kg ma túy mà Đức Anh vận chuyển, Tình còn cất giấu trong rừng một lô hàng khác mà đối tượng đã nhận từ các đối tượng bên Lào là 10.000 viên hồng phiến nhưng chưa kịp đem đi tiêu thụ.