Bắt giữ thành viên cuối cùng của băng cướp cực kỳ nguy hiểm tại TP.HCM

ANTD.VN - Băng cướp khai nhận, chúng thực hiện hàng loạt vụ cướp tại địa bàn các quận, huyện. Thủ đoạn của chúng cực kỳ nguy hiểm khi dùng roi điện, dao, kiếm để uy hiếp nạn nhân, cướp tài sản.

Công an quận 10 thông tin, ngày 7/10 vừa bắt giữ nghi can Dương Quốc Bảo (SN 1990, ngụ quận Tân Phú). Bảo được xác định là thành viên cuối cùng trong băng cướp cực kỳ nguy hiểm do Nguyễn Ngọc Nhân (tự Tin, SN 1995, ngụ quận Tân Phú) cầm đầu.

Dương Quốc Bảo - thành viên cuối cùng của băng cướp nguy hiểm sa lưới

Trước đó cuối tháng 5/2016, Công an quận 10 đã bắt giữ Nhân cùng 3 đồng bọn khác gồm: Từ Minh Đạt (tự Quậy, SN 1996, ngụ quận Tân Phú), Trịnh Quốc Bảo (SN 1984, ngụ quận Bình Tân) và Đoàn Hoàng Hiệp (SN 1985, ngụ quận 11). Đây là băng nhóm táo tợn kề dao vào cổ cô gái, cướp Iphone giữa ban ngày mà Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin.

Qua điều tra xác định, nhóm 5 đối tượng nói trên vì không nghề nghiệp nhưng thích tiêu xài và ăn nhậu nên bàn bạc nhau để đi cướp, cướp giật tài sản. Khi đi cướp, chúng trang bị nhiều hung khí nguy hiểm như: roi điện, dao, kiếm tự chế… sẵn sàng uy hiếp, đe dọa nạn nhân để đạt được mục đích cướp tài sản.

4 đối tượng trong băng cướp bị bắt giữ, trong đó nghi can cầm đầu là Nhân (bìa trái)

Trong 5 vụ chúng thừa nhận thì có 4 vụ chúng dùng hung khí khống chế, đe dọa nạn nhân. Có một vụ vào cuối tháng 5/2016 là chúng dàn cảnh để cướp 1 ĐTDĐ Iphone 6 của 1 người bán hàng online tại quận Thủ Đức.

Vụ điển hình, chiều 17/5 nhóm đối tượng tìm đến tận nhà chị V.T.H (SN 1993) ở đường Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, cũng là điểm bán hàng của chị này. Lúc này đối tượng cầm đầu băng nhóm, tức Nhân vào gặp chị H để hỏi mua mắt kính.

Khi chị H tìm chọn hàng theo yêu cầu thì từ phía sau, Nhân dùng tay bịt miệng và 1 tay khác rút dao, kề vào cổ chị H nhằm cướp tài sản. Chị H vùng vẫy, truy hô thì làm rớt con dao từ tay của Nhân xuống, và cả 2 té ngã.

Tuy nhiên Nhân cướp lấy ĐTDĐ Iphone 6 của chị H rồi chạy ra ngoài, có đối tượng Bảo dừng xe gắn máy trước nhà chờ sẵn để chở tẩu thoát. Chị H chạy theo truy hô, níu kéo làm cho 2 đối tượng té ngã xuống.

Phát hiện hàng xóm xung quanh chạy ra nên Nhân, Bảo vứt xe chạy bộ thoát thân, sau đó được đồng bọn đứng chờ gần đó, chở bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ cướp mà Nhân trực tiếp ra tay tại ngôi nhà ở đường Tô Hiến Thành, quận 10 bị camera ghi hình

Công an vào cuộc điều tra xác định, chiếc xe gắn máy chúng vứt bỏ lại vốn là chiếc xe của chị N.T.P.L (SN 1994, ngụ quận 3) vừa bị cướp trong sáng cùng ngày tại đường Thành Thái, phường 14, quận 10. Chị L khai báo, đã bị nhóm thanh niên ép xe, uy hiếp bằng roi điện, bằng kiếm rồi cướp xe tẩu thoát.

Qua nhiều biện pháp nghiệp vụ và đặc biệt là có camera an ninh tại nhà chị H ghi lại diễn biến vụ cướp táo tợn, Công an đã đưa vào tầm ngắm đối với băng nhóm do Nhân cầm đầu. Khi đầy đủ chứng cứ, cuối tháng 5/2016 trinh sát Công an quận 10 đã bắt giữ Nhân cùng 3 đồng phạm. Riêng đối tượng Bảo bỏ trốn và đến nay cũng không thoát được.

Hiện Công an quận 10 đang tiếp tục mở rộng điều tra về băng cướp cực kỳ nguy hiểm nói trên.