Bắt giữ tàu nước ngoài sang mạn, bán dầu trái phép

ANTĐ - Kiểm tra tàu nước ngoài xuất hiện trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam-Malaysia, lực lượng Cảnh sát biển đã bắt quả tang phương tiện này đang sang mạn bán hàng chục ngàn lít dầu không rõ nguồn gốc.

Ngày 29-9, thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, lực lượng chức năng của đơn vị này vừa bắt quả tang tàu nước ngoài đang sang mạn bán dầu không rõ nguồn gốc trên biển.

Tàu nước ngoài sang mạn bán dầu trái phép

Vụ việc được phát hiện vào trưa 26-9, tại vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam-Malaysia. Khi đó, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã bắt quả tang tàu ASIASTAR đang sang mạn bán khoảng 18.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc cho tàu cá mang số hiệu BV 91657 TS, do ông Lê Văn Phơ (SN 1967, trú tại Tân Long, Mỹ Tho, Tiền Giang) làm thuyền trưởng.

Lực lượng chức năng xác định, khi bị bắt quả tang, trên tàu ASIASTAR vẫn còn khoảng 130.000 lít dầu DO. Còn tàu BV 91657 TS là tàu cá nhưng được cải hoán để chuyên chở dầu.

Hiện lực lượng Cảnh sát biển đang dẫn giải 2 tàu vi phạm trên về Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển để tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.