Quảng Ngãi:

Bắt giữ "siêu lừa" giả danh cán bộ ngân hàng

ANTĐ - Chiều 7-12, Công an huyện Tư Nghĩa biết vừa bắt đối tượng Nguyễn Tấn Quang, 34 tuổi, ở thôn Điện An 4, xã Nghĩa Thương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, trong 3 năm trở lại đây, Quang gặp nhiều người và tự bịa là cán bộ ngân hàng và có đường dây xin việc vào các ngân hàng ở Quảng Ngãi. Với tài nói năng và “rành” lĩnh vực ngân hàng, tên Quang được nhiều người tin thật và “đầu tư” tiền bạc để có công việc trong ngân hàng. Chính từ đây có gần chục người bị sập bẫy lừa của tên Quang.

Khoảng tháng 6-2009, qua giới thiệu của người quen, ông Nguyễn Dũng, 50 tuổi, ở thôn An Đại 2, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa trực tiếp gặp Nguyễn Tấn Quang nhờ xin việc cho con gái vừa tốt nghịêp đại học. Khi gặp ông Dũng, tên Quang tự giới thiệu đang làm ở ngân hàng T. chi nhánh Quảng Ngãi và cho biết hiện ngân hàng V. đang tuyển dụng nhân sự.

Quang hướng dẫn cho ông Dũng làm hồ sơ xin việc và mang đến trước Ngân hàng T. chi nhánh Quảng Ngãi nơi Quang đang “công tác”, gọi Quang sẽ xuống gặp. Sau khi nhận hồ sơ, Quang điện thoại cho ông Dũng nói: "Muốn xin được việc phải lo 40 triệu đồng và đưa trước cho Quang 30 triệu để gửi vào Tp Hồ Chí Minh lo cho lãnh đạo cấp cao ngân hàng T.". Sau khi nhận 30 triệu đồng của ông Dũng, tên Quang lấy sử dụng tiêu xài và né tránh gặp ông Dũng.

Đối tượng Nguyễn Tấn Quang và hồ sơ xin việc vào ngân hàng

Cũng với thủ đoạn trên, khoảng tháng 7-2011, Quang nhận hồ sơ của chị Phạm Thị Hiền ở đường Nguyễn Trãi, TP Quảng Ngãi xin cho chị Hiền vàm làm Ngân hàng N Quảng Ngãi và chiếm đoạt 25 triệu đồng. Tiếp đó qua giới thiệu của chị Phạm Thị Hiền, chị Trịnh Thị Ý Nhi nhờ Quang xin vào làm việc ngân hàng Thương mại N. chi nhánh Quảng Ngãi. Quang chiếm đoạt của Nhi 30 triệu đồng.

Còn anh Trần Trung Tín ở huyện Tư Nghĩa chỉ một lần tình cờ cho Nguyễn Tấn Quang đi nhờ xe đã liên tiếp bị lừa nợ nần chồng chất. Ngày 14-7-2012, anh Tín đi làm về đến trước bưu điện Tư Nghĩa thì gặp Nguyễn Tấn Quang xin đi nhờ.

Qua trò chuyện, Quang nói rằng có đường dây xin việc vào ngân hàng. Mừng "như bắt được vàng", anh Tín bảo có người em dâu vừa tốt nghịêp đại học ngành ngân hàng muốn nhờ Quang xin việc. Quang hứa sẽ giúp xin vào ngân hàng V., chi nhánh Quảng Ngãi.

Sau khi nhận bộ hồ sơ và 50 triệu đồng, Quang tiêu xài trác táng. Hết tiền, Quang tiếp tục mượn thêm 10 triệu đồng của Tín. Không dừng lại đó, Quang gọi điện cho anh Tín bảo rằng bên ngân hàng V. đang thiếu lái xe, nếu người thân cần thì y giúp. Anh Tín phải đi vay mượn tiền đưa cho Quang để xin đứa em ruột vào lái xe cho ngân hàng. Sau lần đó, tên Quang biệt tích không thấy liên lạc.

Sau khi nhận được tin báo của nhiều nạn nhân, Công an huyện Tư Nghĩa đã bắt tên Quang. Qua khám xét chỗ ở, Công an huyện thu giữ hàng chục bồ hồ sơ xin việc tên Quang nhận người khác lừa lấy tiền.

Hiện còn nhiều nạn nhân bị tên Quang lừa với thủ đoạn xin việc trên. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa đề nghị những ai là nạn nhân đến Công an huyện phối hợp giải quyết.