Bắt giữ nhóm thanh niên tụ tập tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 11-1, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh niên tụ tập, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn đang trong quá trình sửa chữa…
Một số đối tượng bị bắt quả tang tụ tập tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

Một số đối tượng bị bắt quả tang tụ tập tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

Khoảng 10h ngày 4-1-2021, Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội phối hợp cùng Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Ba Đình bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh tại số 6, ngõ 42 phố Liễu Giai, phường Cống Vị.

Đây là cơ sở kinh doanh đang trong giai đoạn sửa chữa, nhưng thường xuyên xuất hiện một số nhóm thanh niên tụ tập có biểu hiện nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại tầng 3, 4 của ngôi nhà có 10 thanh niên (8 nam, 2 nữ) có dấu hiệu 'phê' ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2,6 gam Ketamine. Kiểm tra nhanh, lực lượng công an phát hiện 8 đối tượng dương tính với ma túy.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu được, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng gồm Đàm Văn Thanh (SN 1993, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên), Tạ Đình Thắng (SN 1999, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa), Đinh Tiến Sơn (SN 1992, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa), Ngân Văn Yên (SN 1996, trú tại Thanh Hóa), Nguyễn Văn Thanh (SN 1995, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa), Trần Mạnh Đức (SN 1993, trú tại Nam Định), Trịnh Văn Quyền (SN 1993, trú tại Nam Định), Tô Minh Quang (SN 2002, trú tại Phú Thọ), Nghiêm Xuân Tài (SN 2002, trú tại Phú Thọ) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện CAQ Ba Đình đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng.