Bắt giữ nhóm đối tượng gây ẩu đả chết người

ANTD.VN - Ngày 24-2, CQĐT Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ giết người, gây rối trật tự công cộng, xảy ra tại thành phố Phủ Lý.

Các đối tượng bị bắt gồm Đỗ Văn Tôn (SN 1997), Nguyễn Thành Trung (SN 1990), cùng trú tại TP Phủ Lý; Nguyễn Xuân Hưng (SN 1994), trú tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, và Lê Xuân Thành (SN 1994), trú tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng; Trần Quang Hiệp (SN 1987, trú tại tổ 7, phường Lê Hồng Phong,  TP. Phủ Lý). 

Bắt giữ nhóm đối tượng gây ẩu đả chết người ảnh 1

Hai đối tượng Tôn và Thành

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam tiếp nhận tin báo về vụ giết người xảy ra tại xã Phù Vân, TP Phủ Lý. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1984), trú tại phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, bị chém tử vong.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định nguyên nhân vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa nhóm Nguyễn Văn Thắng và Trần Quang Hiệp. Chiều 13-3-2016, hai nhóm liên hệ, hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn. Chạm trán nhau tại địa bàn xã Phù Vân, hai nhóm lập tức lao vào đâm chém.

Hậu quả, Nguyễn Văn Thắng đã bị nhóm của Hiệp đâm chém dẫn đến tử vong. Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam điều tra mở rộng.