Bắt giữ nhóm đối tượng cắt túi xách, cướp tài sản của 2 phụ nữ đi đường

ANTD.VN -CAH Gia Lâm, Hà Nội đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi “cướp giật tài sản”. Nạn nhân của nhóm đối tượng này là những phụ nữ đi đường đeo túi xách trên người.

Trước đó vào khoảng 20h30 ngày 24-11, chị B.T. H., SN 1985, quê ở xã Tiên Phong, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, hiện đang tạm trú trên địa bàn xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, đi một mình từ cửa hàng cắt tóc ở Sài Đồng về Phù Đổng- Gia Lâm.

Khi đi qua cầu Phù Đổng thì có 2 thanh niên đi xe máy tiến gần, ép xe máy chị H đi chậm lại, nam thanh niên ngồi sau dùng tay phải giật túi xách chị H đang đeo trên người. Bên trong có 1 chiếc điện thoại Uimi, màu vàng, 1 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng khác. Bị cướp giật bất ngờ, chị H ngã xuống đường, không kịp hô hoán thì 2 thanh niên đã chạy mất.

Hai đối tượng gây ra 2 vụ án cướp giật tài sản của phụ nữ đi đường đã bị bắt giữ

Sau khi nhận được tin báo, Đội CSHS – CAH Gia Lâm phối hợp cùng CA Đồn Bắc Đuống và CA xã Phù Đổng điều tra, xác minh vụ việc.

Vụ việc đang trong quá trình điều tra thì đến ngày 25-11, đội CSHS – CAH Gia Lâm lại nhận được đơn trình báo của chị D.T.B. SN 1994, trú tại thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm.  Khi đi từ khu đô thị Đặng Xá về nhà tại Kim Sơn, đến đoạn đường thuộc KCN Phú Thị thì bị một đối tượng nam đi xe máy từ phía sau, áp sát, giật túi xách, khiến chị B ngã xuống đường.

Trong túi bị cướp có 1 điện thoại iPhone 5, 2 điện thoại nhãn hiệu Nokia và 9 triệu đồng tiền mặt. Nam thanh niên giật được túi và điểu khiển xe bỏ chạy về hướng QL5. Chị B dựng xe dậy đuổi theo nhưng không kịp.

Quá trình điều tra thu thập chứng cứ tài liệu, Đội CSHS – CAH Gia Lâm xác định 2 vụ án do cùng một nhóm đối tượng gây ra.

Ngày 12-12,  hai đối tượng gây ra 2 vụ án trên đã bị bắt giữ gồm: Hoàng Công Minh, SN 1989 và Trần Phú Hiếu, SN 1997, cùng trú tại Chi Nhị, xã Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ ngày 24-11, cả Hiếu và Minh cùng nhau thực hiện hành vi cướp giật tài sản của chị H. Còn vụ xảy ra ngày 25-11, do một mình Minh gây án.

Thủ đoạn của các đối tượng là tìm những phụ nữ đi xe máy, đeo túi xách trên người, rồi dùng dao cắt dây đeo túi xách cướp giật tài sản.