Bắt giữ nhóm đối tượng buôn tiền giả

ANTD.VN - Qua mạng xã hội (Facebook - FB), các đối tượng kết bạn rồi rủ nhau đến khu vực biên giới Việt - Trung, tỉnh Lạng Sơn để buôn tiền có mệnh giá giả.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã làm rõ hành vi buôn tiền giả của Phạm Thanh Khiêm (SN 1994, trú tại huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Vũ Linh (SN 1993, trú tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Do nợ nần nhiều người và không có tiền trả chủ nợ, Khiêm đã nảy sinh ý định buôn tiền giả. Thông qua FB, Khiêm biết một người có nick name trên mạng xã hội là Huy, hoạt động buôn bán tiền giả đã kết bạn để cùng làm ăn.

Công an tỉnh Lạng Sơn đấu tranh với đối Khiêm

Sau khi đã làm quen với nhau, người có nick name Huy hẹn Khiêm về TP. HCM xem mẫu tiền và rủ nhau ra Hà Nội, lên TP Lạng Sơn, rồi tìm đường sang bên kia biên giới bằng đường tiểu ngạch để mua tiền giả. Cuối buổi chiều ngày 25-12-2016, trong khi đang vận chuyển hơn 400 triệu tiền Việt Nam có mệnh giá giả từ Trung Quốc về đến khu vực Trạm Cốc Nam, thuộc cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn), Khiêm đã lọt vào trận dịa phục kích của các lực lượng An ninh Kinh tế và An ninh Điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn.

Quá trình điều tra, 3 ngày sau khi bắt quả tang Khiêm vạn chuyển tiền giả, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát hiện, bắt giữ đối tượng có nick name trên FB là Huy, làm rõ danh tính là Nguyễn Vũ Linh, ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Mở rộng chuyên án, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện và bắt giữ đối tượng khác có liên quan đến hoạt động buôn bán tiền giả với Khiêm và Linh là Nguyễn Huỳnh An Sơn (SN 1978) trú tại quận 6, TP. HCM, tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây tội phạm này.