Bắt giữ nhóm côn đồ đánh người do Bình "què" cầm đầu

ANTĐ -Ngày 26-8, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đã bắt khẩn cấp một nhóm gồm 4 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích do Nguyễn Văn Bình (tức Bình què) sinh năm 1987, trú Trương Định, quận Hai Bà Trưng, cầm đầu.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Bình (SN 1987, tức Bình què) trú tại Trương Định, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Anh Đức (SN 1996), trú tại Khâm Thiên, Đống Đa; Nguyễn Hoàng Thiên Long (SN 1995), trú tại Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng; Dương Tùng (SN 1995), trú tại Nam Đồng, quận Đống Đa.

Vào khoảng 22h ngày 21-7, nhà bà Đặng Thị Hoa (SN 1958), trú tại ngõ 40 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, do sửa chữa nhà nên có đổ đất, cát và vật liệu xây dựng ra đường. Một người phụ nữ tên Đỗ Thị Như Quỳnh, là hàng xóm của bà Hoa đi ôtô qua bị vướng xe nên bực tức, xuống xe chửi bới bà Hoa. Sau khi về nhà, Quỳnh vẫn chưa nguây cơn giận và đã nhờ một người đàn ông có quan hệ từ trước đến “dằn mặt” người hàng xóm.

Đối tượng Bình số 4. Số 3 là Viêt, do xét thấy Việt không liên quan nên cơ quan điều tra đã cho tại ngoại


Đến khoảng 14h ngày 22-7, người đàn ông này gọi điện thoại cho Bình “què” tụ tập đàn em thực hiện kế hoạch. Đến 16h cùng ngày, Bình “què” cùng 5 đàn em thân tín gồm Đức, Long, Tùng, Việt, Văn Anh đi 4 xe máy đến gặp Quỳnh ở đầu ngõ 40 Phan Đình Giót. Tại đây, Quỳnh nói rõ cho nhóm của Bình “què” biết lý do mâu thuẫn với nhà bà Hoa, rồi nhóm côn đồ này đến trước cửa nhà bà Hoa. Quỳnh gọi và chửi bới nhưng bà Hoa không mở cửa, cả bọn dùng gạch, gậy gỗ nhặt được ném, đập phá cửa nhà bà Hoa.

Con trai của bà Hoa là anh Phan Hữu Việt (SN 1983) cầm 2 tay 2 ống tuýp bằng kim loại lao ra thì bị Bình “què” và Long giật được 2 ống tuýp và vụt liên tiếp vào đầu, vào người khiến anh Việt gục tại chỗ. Các đối tượng Việt, Đức, Văn Anh dùng chân, tay lao vào đấm đá vào người anh Việt. Thấy vậy, Bà Hoa chạy ra can ngăn thì bị Tùng cầm 1 gậy hình tròn vụt vào tay trái làm bà Hoa bị gãy tay. Chỉ đến khi thấy anh Việt gục xuống, không có phản xạ chống đỡ, nhóm đối tượng này mới chịu bỏ đi. Hai mẹ con bà hoa sau đó được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Xuân, phối hợp với Công an phường Phương Liệt khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ làm rõ đối tượng chủ mưu là Quỳnh. Tuy nhiên, đối tượng này rất tinh vi, xảo quyệt kiên quyết không nhận tội và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Quỳnh đã nhiều lần gây mâu thuẫn, cãi chửi nhau dẫn một số đối tượng đến đe dọa hàng xóm gây anh hưởng đến ANTT khu phố khiến cho những người dân xung quanh bức xúc, hoang mang lo sợ.

Hung khí cơ quan điều tra thu giữ tại nhà trọ của Bình "què"


Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn, đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Xuân, người trực tiếp nhận được sự phân công của ban chỉ huy Công an quận Thanh Xuân tiếp nhận hồ sơ, tiến hành xác minh từng đối tượng liên quan đến vụ án cho biết: Quá trình bí mật đi sâu vào số đối tượng đang hoạt động băng nhóm, gặp gỡ một số đối tượng cộm cán, nhiều tiền án, tiền sự trên địa bàn trên địa bàn quận Thanh Xuân, quận Hai Bà Trưng và các địa bàn giáp ranh đã phát hiện nhóm đối tượng do Bình cầm đầu tuổi đời còn rất trẻ, săm trổ đầy mình, thường sử dụng ma túy, tàng trữ nhiều loại vũ khí. Dưới sự chỉ đạo của một "đại gia", nhóm đối tượng này chuyên hoạt động cho vay nặng lãi, đi nợ thuê, tổ chức đánh bạc.

Ngày 22-8, tổ trinh sát hình sự của Công an quận Thanh Xuân xác định được đối tượng Bình đang ở trong một căn nhà trọ nằm sâu trong ngõ Tân Lạc (Đại La), hơn 10 CBCS ập vào căn nhà trọ trên bắt giữ đối tượng Bình và Tùng, thu gữ 20 đao, kiếm, dao chọc tiết lợn các loại, 1 bình xịt hơi cay, 1 bộ bình dùng để sử dụng ma túy đá, 3 BKS xe máy giả cùng rất nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc của ổ nhóm tội phạm này.

Ngày 25-8, cơ quan điều tra bắt giữ thêm đối tượng Đức, Long. Hiện Công an quận Thanh Xuân đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đỗ Thị Như Quỳnh và một số đối tượng liên quan về hành vi cố ý gây thương tích, yêu cầu đối tượng đến Công an quận Thanh Xuân đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, số điện thoại: 04.38585615.