Bắt giữ người cha lạm dụng tình dục con gái suốt 5 năm

ANTĐ - Hôm 13/1, cảnh sát Mumbai (Ấn Độ) đã bắt giữ một người đàn ông 42 tuổi vì tội lạm dụng tình dục cô con gái 15 tuổi suốt 5 năm liền.

Trong đơn trình báo, cô con gái cho biết thường bị cha lạm dụng khi mẹ vắng nhà. Cha cô làm cho một công ty dầu và thi thoảng về thăm nhà. Gần đây, người đàn ông này thường xuyên về nhà hơn. Khi biết thông tin cha sẽ về nhà vào hôm 13/1, cô con gái đã vô cùng sợ hãi và kể cho mẹ nghe việc trước đây bị cha lạm dụng tình dục.   

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sau khi nhận được đơn trình báo của cô bé và mẹ hôm 13/1, cảnh sát đã bắt giam người cha vào buổi tối cùng ngày.

Gã đàn ông này ban đầu thú nhận là đã lạm dụng tình dục con gái từ khi cô bé mới 10 tuổi do say rượu. Tuy nhiên, sau đó để chối tội anh ta thay đổi lời khai và nói rằng vợ đã “cài bẫy” mình.

Được biết nghi phạm là trụ cột chính trong gia đình, vợ anh ta chỉ ở nhà nội trợ còn con gái đang độ tuổi đi học.

Hiện cảnh sát đã ra lệnh tạm giam người đàn ông này đến ngày 20/1 để điều tra làm rõ vụ việc.