Bình Dương

Bắt giữ nghi can vụ phát hiện phần thi thể người trong bao nilon

ANTD.VN - Các đoạn thi thể của nạn nhân đã được Công an tìm thấy. Đáng nói, Công an đã bắt giữ nghi can là vợ nạn nhân.

Liên quan đến vụ kinh hoàng khi đi gom rác phát hiện 1 phần thi thể trong bao nolon như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, diễn biến mới nhất là Công an đã xác định tung tích nạn nhân, đã tìm thấy các đoạn thi thể còn lại và đặt biệt là đã bắt giữ nghi can gây án.

Cụ thể, lai lịch nạn nhân đã được xác định là ông Trần Thanh Tú (SN 1980, ngụ tỉnh An Giang, ngụ thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Công an đã bắt giữ nghi can, là Hoàng Thị Hồng Diễm (SN 1985, ngụ tỉnh Hậu Giang, cùng tạm trú chung địa chỉ). Diễm chính là vợ của nạn nhân Tú.

Hiện trường khu vực bãi rác phát hiện 1 đoạn thi thể mà đến nay Công an đã làm rõ các tình tiết ban đầu, bắt nghi can gây án

Từ khai báo ban đầu của nghi can Diễm, trong sáng 18/12 các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương đã tìm thấy các đoạn thi thể còn lại của nạn nhân Tú. Được biết, các phần thi thể này được tìm thấy ở 2 bãi tập kết rác khác nhau cùng nằm trên địa bàn phường Thuận Giao, thị xã Thuận An.

Nghi can Diễm khai nhận, vì mâu thuẫn nên trong đêm 15/12 đã sát hại chồng, là ông Tú, ngay tại phòng trọ ở phường Thuận Giao. Sau đó, nghi can Diễm đã phân xác chồng để phi tang tội ác.

Hiện Công an đang trong quá trình mở rộng điều tra.

Như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, trưa 16/12 có 1 người đi thu gom rác ở 1 điểm tập kết rác dân sinh trước 1 khách sạn tại phường Thuận Giao đã hốt hoảng khi phát hiện 1 đoạn thi thể, là phần đầu người trong bao nilon bị vứt tại đây. Ngay lập tức, Công an vào cuộc điều tra và có nhận định, khả năng là nạn nhân bị sát hại từ nơi khác, bị phân xác và hung thủ mang đến đây để vứt phi tang.