Bình Thuận:

Bắt giữ lượng lớn súng đồ chơi nguy hiểm

ANTĐ - Tài xế bước đầu khai nhận, số đồ chơ nguy hiểm được chở từ biên giới phía Bắc về Đồng Nai và toàn là hàng hóa do Trung Quốc sản xuất.

Ngày 13/3 cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cho biết, đang làm rõ, xử lý về lượng lớn hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc vừa mới phát hiện, bắt giữ hôm 12/3; trong số đó có số lượng lớn súng đồ chơi nguy hiểm.

Lô hàng lúc bị lực lượng các cơ quan chức năng thu giữ

Trước đó lúc 2h rạng sáng 12/3, đội QLTT số 7 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Bình Thuận đã phối hợp cùng lực lượng CSGT công an tỉnh Bình Thuận, kiểm tra xe đầu kéo BKS 60C-01696, kéo theo container BKS 60R-00063 do lái xe Lê Văn Vĩnh (SN 1968, trú khu phố 4, phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) điều khiển, đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, hướng Bắc - Nam tại địa bàn xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ trong thùng container, loại 40 feet có chứa hàng trăm thùng giấy carton đựng 15.330 súng đồ chơi nguy hiểm như: súng nước, súng bắn điện, súng bắn đạn bi… Trong số hàng súng đồ chơi khổng lồ trên có rất nhiều loại súng có hình dáng giống như súng thật và có thể gây sát thương cao.

Cận cảnh súng đồ chơi

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm 10.092 đồ chơi trẻ em như: thú gai, rô – bốt , xe ngựa, đàn, xe điều khiển từ xa và 736 cái ấu thủy tinh. Được biết, toàn bộ số súng đồ chơi trên đều do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ.

Qua đấu tranh lái xe Lê Văn Vĩnh đã khai nhận, trên đường chạy xe từ Trung Quốc về cửa khẩu Lạng Sơn, Vĩnh được một chủ hàng (chưa rõ lai lịch) thuê chở số hàng trên về TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với giá 20 triệu đồng. Theo lời chủ hàng thì số hàng trên đều là các mặt hàng quần áo, giầy dép, khoảng 6 tấn có xuất xứ Trung Quốc nên Vĩnh đã đồng ý. Sau đó, Vĩnh đã bỏ thùng container và bốc toàn bộ lô hàng để vận chuyển theo thỏa thuận.

Cơ quan chức năng thực nghiệm độ nguy hiểm của súng đồ chơi

Trên đường vận chuyển đi đến địa bàn xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ. Hiện Chi cục QLTT tỉnh Bình Thuận đang hoàn tất thủ tục định giá số hàng nhập lậu trên để xác định giá trị và xử lý theo quy định của pháp luật.