Bắt giữ lô hàng iPhone 5S, Note III nhập lậu trị giá 800 triệu đồng

ANTĐ -Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, vừa bắt giữ hai vụ vận chuyển điện thoại di động iPhone 5S nhập lậu từ tỉnh Quảng Ninh về Hà Nội tiệu thụ, tổng trị giá 800 triệu đồng.   

Thực hiện kế hoạch chống buôn lậu của Công an TP Hà Nội trong dịp Tết nguyên đán 2015, Ban chỉ huy - Công an huyện Gia Lâm đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tăng cường công tác tuần tra, giám sát, nhằm phòng ngừa, phát hiện những sai phạm về các vấn đề an ninh kinh tế trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát đội Cảnh sát kinh tế phát hiện đối tượng Vũ Thị Phương Hoa, SN 1991, HKTT tại thôn Lời, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội, có nhiều biểu hiện bất thường, nghi vấn. Công an huyện Gia Lâm đã lập kế hoạch, cắt cử trinh sát theo dõi đối tượng Hoa.

Tổng số 395 chiếc điện thoại nhập lậu các loại, do Hoa vận chuyển

Sau nhiều ngày bám trụ địa bàn theo dõi, đến khoảng 9h30 ngày 31-10, tại đoạn đường Dốc Lời, thôn Lời, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, các trinh sát đã phát hiện Vũ Thị Phương Hoa, đang điều khiển xe máy chở theo một túi nilong màu đen to phía sau. Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, các trinh sát phát hiện bên trong có chứa nhiều điện thoại di động của một số hãng như iPhone 5S, HTC, iPad... Hoa không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc số hàng trên. Tổng số điện thoại là 395 chiếc các loại, trị giá khoảng 800 triệu đồng.

Đối tượng Vũ Thị Phương Hoa

Tại cơ quan điều tra, Hoa khai nhận, đây là toàn bộ số điện thoại di động do Hoa nhận từ một người phụ nữ tên Tuyết, ở Móng Cái – Quảng Ninh gửi qua xe khách tuyến Quảng Ninh – Hà Nội. 8h sáng 31-10, Tuyết gọi cho Hoa và hẹn Hoa ra đường 5, cầu vượt Phú Thụy, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, để nhận hàng từ xe khách. Khi Hoa đang chở điện thoại trên đường về nhà thì bị Công an bắt giữ.

iPhone 5S chiếm số lượng nhiều nhất trong lô hàng


Theo khai nhận của Hoa thì cô đã nhiều lần nhận hàng từ người phụ nữ tên Tuyết ở Quảng Ninh. Mỗi tháng Hoa được Tuyết trả khoảng 4,5 triệu đồng.

Chiều cùng ngày (khoảng 17h30 ngày 31-10) tại đoạn đường Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, tổ công tác đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Gia Lâm trong khi làm nhiệm vụ cũng đã phát hiện 1 phụ nữ điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn đang dừng đỗ. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe máy của phụ nữ này có hơn 40 chiếc điện thoại các loại như: Samsung galaxy Note III, Nokia 6700 mạ vàng…

Một số iPad nhập lậu bị thu giữ

Người phụ nữ khai nhận là Nguyễn Thị Nhung, SN 1971, trú tại P2 B7 – phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nhung không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ toàn bộ số điện thoại trên.

Đại tá An Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Gia Lâm cho biết, qua nguồn tin của người dân và cộng tác viên bí mật, Công an huyện Gia Lâm nắm bắt được hiện nay có một số đối tượng chuyên buôn bán các mặt hàng điện thoại di động không rõ nguồn gốc từ Quảng Ninh về Hà Nội. Thủ đoạn của chúng là gửi qua xe khách, sau đó sẽ có người tại Hà Nội hoặc các vùng lân cận ra xe nhận hàng. Các đối tượng chỉ dùng sim rác để liên lạc với nhau. Sau khi xong việc thì vứt bỏ sim.

Bắt giữ lô hàng iPhone 5S, Note III nhập lậu trị giá 800 triệu đồng ảnh 5

Samsung galaxy Note III và điện thoại Nokia 6700 mạng vàng do Nhung vận chuyển

Hiện Công an huyện Gia Lâm đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan khác trong các vụ vận chuyển điện thoại di động lậu trên.