Bắt giữ hơn 2.000 quả pháo hoa kích điện đi “xe ôm”

ANTĐ - Kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trong 5 bao tải có chứa các quả nghi là pháo hoa kích điện gây cháy và phụt lên tia sáng. Bên ngoài mỗi quả pháo đều nghi chữ Trung Quốc.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định đây là pháo hoa kích điện gây cháy không rõ nguồn gốc xuất xứ

Khoảng 10h sáng 12-12, Đội chống hàng giả và sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội, phối hợp cùng Công an phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, phát hiện một đối tượng chở trên xe máy 5 bao tải dứa tại ngã tư Nguyễn Khiết, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trong 5 bao tải có chứa các quả nghi là pháo hoa kích điện gây cháy và phụt lên tia sáng. Bên ngoài mỗi quả pháo đều nghi chữ Trung Quốc.

Phạm Duy Thanh khai nhận biết là pháo nhưng vẫn nhận lời vận chuyển

Tại cơ quan điều tra, lái xe được làm rõ là Lê Tiến, Dũng, 27 tuổi, quê ở Ý Yên, Nam Định, làm nghề "xe ôm".

Theo Dũng trình bày, Dũng được một người tên Phạm Duy Thanh, sinh năm 1979, trú tại thị xã Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn, gọi điện thuê chở 5 bao tải dứa từ số 46 Chương Dương Độ, về nhà của Thanh ở Nguyễn Tư Giản, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khi chở, Thanh không cho Dũng biết trong bao tải là hàng hóa gì.

Cơ quan chức năng đã niêm phong 5 bao tải pháo để tiếp tục điều tra làm rõ

Ngay sau đó,  Phạm Duy Thanh bị triệu tập lên cơ quan điều tra để xác minh. Thanh  khai nhận được một người phụ nữ ở Bắc Giang thuê chở hàng về nhà cất giữ. Dù biết đó là pháo nhưng vì hám lời nên Thanh vẫn nhận chở số hàng trên.

Qua kiểm đếm, 5 bảo tải có chứa hơn 2.000 quả pháo. Hiện vụ việc đang cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.