Nghệ An:

Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 5 bánh heroin

ANTD.VN -Khi đang ôm chiếc cặp chứa 5 bánh heroin đi trên xe taxi theo Quốc lộ 48 từ huyện Quế Phong xuống thị xã Thái Hòa để giao hàng, thì đối tượng Lang Văn Anh bị công an mật phục bắt giữ.

Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (PC 47) Công an Nghệ An và Công an huyện Quế Phong triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn, thu giữ 5 bánh heroin.

Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 5 bánh heroin ảnh 1Anh và Minh, cùng tang vật vụ án

Theo đó, hơn một tháng trước, nguồn tin trinh sát của Công an huyện Nghĩa Đàn báo về có một đường dây vận chuyển ma túy hình thành từ Quế Phong về xuôi, CAH đã xác lập chuyên án theo dõi.

Đến tối ngày 13-12, Công an huyện Nghĩa Đàn, phối hợp với Phòng PC 47 và Công an huyện Quế Phong tổ chức triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, từ nguồn tin của trinh sát báo về: Tối ngày cùng ngày, các đối tượng sẽ có đợt vận chuyển lượng hàng lớn từ Quế Phong về xuôi. Ban chuyên án lập tức họp khẩn, bố trí lực lượng mật phục. Khoảng 19h tối, khi chiếc xe taxi nghi vấn đang chuyển bánh trên quốc lộ 48 đoạn qua xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính.

Tại đây, công an bắt giữ Lang Văn Anh (SN 1980) trú xã Mường Nọc, Quế Phong, Nghệ An cùng tang vật là 5 bánh heroin giấu trong chiếc cặp màu đen.

Tiếp đó, lực lượng chức năng bắt giữ Trần Thanh Minh (SN 1967) trú thị xã Thái Hòa khi đối tượng này đang điều khiển xe gắn máy đi phía sau taxi. Minh được xác định là đồng bọn của Anh.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai đối tượng khai nhận số ma túy trên được mua từ khu vực giáp biên giới thuộc huyện Quế Phong, trên đường vận chuyển về xuôi để bán thì bị bắt giữ.

Chuyên án đang được Công an huyện Nghĩa Đàn tiếp tục điều tra mở rộng.