Bắt giữ gần 2 tấn mỡ, da trâu bò thối định tuần về Hà Nội tiêu thụ

ANTĐ - Ngày 21-6, chỉ huy Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa bắt giữ gần 2 tấn sản phẩm động vật (da, mỡ trâu bò) đang trong quá trình phân hủy trên đường vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ.

Gần 2 tấn mỡ và da trâu, bò đang trong quá trình phân hủy được bà Gái thuê người vận chuyển từ Vĩnh Phúc về Hà Nội để tiêu thụ đã bị lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Vĩnh Phúc kịp thời phát hiện, bắt giữ và tiêu hủy

Sau nhiều ngày trinh sát, khoảng 10h ngày 20-6, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra chiếc xe tải mang BKS 29C - 401.36, phát hiện gần 2 tấn sản phẩm động vật (da, mỡ trâu bò) đang trong quá trình phân hủy, không có kiểm dịch thú y.

Chủ nhân của số hàng trên được xác định là bà Hoàng Thị Gái (ở huyện Thanh Trì, TP Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, bà Gái không xuất trình được hóa đơn nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm không có kiểm dịch thú y và phương tiện vận tải không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với lực lượng chức năng, tổ chức tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm trên theo quy định.