Bắt giữ đối tượng truy nã về tội Cố ý gây thương tích

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau hơn một tháng truy tìm, Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã bắt giữ 1 đối tượng trốn truy nã về tội "Cố ý gây thương tích" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản".
Đối tượng Vũ Văn Định

Đối tượng Vũ Văn Định

Đối tượng bị bắt giữ là Vũ Văn Định (SN 1992, trú tại phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Theo hồ sơ, năm 2020, tại khu vực neo đậu tàu thuyền thuộc khu 6, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, do mâu thuẫn cá nhân, Vũ Văn Định đã dùng dao gây thương tích cho 1 công dân, sau đó điều khiển tàu của mình đâm vào 1 tàu khác gây thiệt hại trên 13 triệu đồng.

Sau khi bị kết án phạt tù, Định đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tháng 4-2022, Vũ Văn Định bị Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định truy nã về tội “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng Công an, Vũ Văn Định đã thường xuyên di chuyển, thay đổi địa điểm lẩn trốn tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh,…Bằng các biện pháp nghiệp vụ và quyết tâm truy bắt đối tượng để phục vụ công tác điều tra xử lý tội phạm, Công an thị xã Quảng Yên đã phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt giữ Vũ Văn Định khi đang lẩn trốn tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuộc xã Kim Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh sau nửa năm lẩn trốn và di lý về Công an thị xã Quảng Yên.