Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp trong các siêu thị điện máy tại Hà Nội

ANTD.VN -Đội điều tra tổng hợp – CAQ Đống Đa, Hà Nội đang điều tra vụ án “trộm cắp tài sản” xảy ra ại siêu thị điện máy Media Mart, số 72 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa.

Theo hồ sơ vụ án, do không có việc làm nên Lê Quốc Thắng, SN 1982, trú tại xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, đến siêu thị điện máy Media Mart, số 72 Trường Chinh với ý định tìm sơ hở để trộm cắp tài sản.

Khi đến nơi, Thắng đi thẳng vào tầng 1, nơi bán máy tính xách tay. Thắng giả vờ là người mua hàng và đi quanh gian trưng bày sản phẩmm, tìm cơ hội sở hở để trộm cắp.

Đến khoảng 16h cùng ngày, lợi dụng lúc không có nhân viên để ý, Thắng đã lén lút lấy chiếc máy tính xách tay, nhãn hiệu ASUS T300 CHI, đặt trên bàn trưng bày, đút vào sau áo khoác ở phía bụng và bỏ đi.

Hình ảnh đối tượng Thắng đang lấy trộm máy tính bị camera trong siêu thị ghi lại.

Lấy trộm được tài sản, Thắng đi thẳng đến cửa hàng máy tính trên phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, gặp chủ cửa hàng và gạ bán chiếc máy tính. Chủ cửa hàng này không mua, Thắng đã bán cho một khách hàng không quen biết đến mua máy tính cửa hàng này với giá 10 triệu đồng. Số tiền này Thắng đã tiêu xài cá nhân hết.

Cơ quan điều tra giám định, chiếc máy tính ASUS Thắng trộm cắp có giá 17 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT – CAQ Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lê Quốc Thắng về hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng vụ án.

Đối tượng Thắng khai nhận hành vi phạm tội

Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ, ngoài vụ án trên, từ đầu tháng 7-2016 đến nay, Thắng đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp tài sản tại các siêu thị điện máy Pico – 76 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội; siêu thị điện máy Media Mart trên đường Nguyễn Chí Thanh.