Hà Nội

Bắt giữ “bà trùm” thuốc lá lậu

ANTĐ - Trần Thị Phụng được xem là “bà trùm” buôn lậu thuốc lá ngoại bởi sự hiểu biết rất rõ về luật pháp. Để tránh sự kiểm soát và bắt giữ, mỗi lần giao dịch hàng, Phụng chỉ mang theo từ 30 đến 50 cây thuốc lá...

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm do Công an thành phố Hà Nội triển khai, Công an quận Hai Bà Trưng đã tăng cường lực lượng rà soát trên địa bàn, xác lập các chuyên án nhằm đấu tranh triệt để với các loại tội phạm.

"Bà trùm" Trần Thị Phụng tại cơ quan công an...
Bắt giữ “bà trùm” thuốc lá lậu ảnh 2
Chủ của lô thuốc lá ngoại lậu

Sau một thời gian thực hiện chuyên án, khoảng 11h trưa 17/9, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTQLKT&CV Công an quận Hai Bà Trưng đã tổ chức mật phục, bắt quả tang đối tượng Trần Thị Phụng, SN 1950, trú tại Khu tập thể triển lãm Vân Hồ, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, đang vận chuyển thuốc lá ngoại đem đi tiêu thụ. Đây là mặt hàng bị cấm buôn bán trên thị trường.

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng


Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 160 bao thuốc lá. Thực hiện lệnh khám xét nơi cư trú của đối tượng, tổ công tác đã phát hiện và thu giữ trên 300 cây thuốc lá các loại do nước ngoài sản xuất như: Marl, 555, Esse, Hero, Benson... Toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ kèm theo.

Rất nhiều loại thuốc lá đắt tiền bị thu giữ...


Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đã mua thuốc lá từ các nguồn trôi nổi trên thị trường, sau đó xé lẻ ra bán cho các đại lý trên địa bàn thành phố để kiếm lời. Tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Phụng thường thay đổi địa điểm giao dịch hàng và không cố định về thời gian.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hai Bà Trưng, đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác minh làm rõ các đối tượng phân phối và tiêu thụ có liên quan.