Bắt giữ 3 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Khi lực lượng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội ập đến, các đối tượng trên 2 tàu chở và 1 tàu hút đang hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hồng đã không kịp trở tay…

3 chiếc tàu được các đối tượng vận hành khai thác cát trái phép trên sông Hồng, bị lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội phát hiện, bắt quả tang

3 chiếc tàu được các đối tượng vận hành khai thác cát trái phép trên sông Hồng, bị lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội phát hiện, bắt quả tang

Khoảng 3h sáng 22-12-2020, các trinh sát Phòng Cảnh sát môi trường, CATP Hà Nội đã trực tiếp phát hiện, kiểm tra 3 phương tiện thuỷ, trong đó có 1 tàu hút đang khai thác cát trái phép lên khoang tàu, sau đó bơm chuyển cát sang khoang tàu chở TH-1120 và 1 tàu chở cát khác mang số hiệu TH-0542 cũng đang cập vào mạn bên phải tàu VP-0497, để chờ mua cát tại khu vực sông Hồng (đoạn thuộc địa bàn xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu hút VP-0479, có Nguyễn Thị Ngọc (SN 1964, là chủ tàu), Chử Đức Phương (SN 1984, là lái tàu) và Nguyễn Văn Đức (SN 1979, là phụ tàu) đều trú tại trú tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm.

Trên tàu TH-1120, có Trần thị Tiến (SN 1966 là chủ tàu), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990 là lái tàu), đều trú tại xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá; trên tàu TH-0542, có Thiều Văn Tứ (SN 1976 là chủ tàu kiêm lái tàu), Lưu Thị Hà (SN 1986 là phụ tàu), đều trú tại xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Làm việc với lực lượng chức năng, những người liên quan trên các phương tiện trên đều không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp; không xuất trình được giấy tờ phương tiện và giấy chứng nhận khả năng chuyên môn theo quy định, đồng thời thừa nhận lợi dụng thời tiết đêm tối để đi khai thác cát trái phép.

Tổng khối lượng cát khai thác trái phép bị Phòng Cảnh sát môi trường, CATP Hà Nội phát hiện và thu giữ trên cả 3 tàu khoảng 200m3. Hiện phòng Cảnh sát môi trường đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội cho biết: thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, lực lượng Cảnh sát môi trường đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc CATP.

“Gần đây, tình trạng khai thác khoáng sản (chủ yếu là cát) trên các tuyến sông chảy qua địa bàn Hà Nội vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Các đối tượng phạm pháp sử dụng các thủ đoạn tinh vi. Chính vì vậy, đơn vị tập trung xây dựng các kế hoạch và triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để không bị động, bất ngờ trong công tác đấu tranh trấn áp đối với loại tội phạm này. Bên cạnh đó, triển khai công tác đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm dịp cuối năm”, Đại tá Trần Anh Tuấn thông tin thêm.