Bắt giữ 3 đối tượng trộm xe máy

ANTĐ - Cơ quan CSĐT CATP Sơn La ngày 1-9, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “trộm cắp tài sản”, quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can trú tại tỉnh Sơn La gồm: Nguyễn Đình Cường, SN 1990, trú tại khối 14, thị trấn Phù Yên; Nguyễn Ngọc Thiên, SN 1987, trú tại bản Nam Tiến, xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu; Lò Văn Vũ (tên gọi khác là Lò Văn Út), SN 1993, trú tại bản Lè C, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu.  
Bắt giữ 3 đối tượng trộm xe máy  ảnh 1
Ba đối tượng Lò Văn Vũ, Nguyễn Ngọc Thiên, Nguyễn Đình Cường

Trước đó, khoảng 22h ngày 13-8, Cường, Thiên, Vũ sau khi uống rượu đã đến trường ĐH Tây Bắc chơi. Khi phát hiện chiếc xe Honda Wave BKS: 19K5-7331 dựng trước cửa phòng trọ, quan sát xung quanh không có người, Cường đã rủ Thiên và Vũ lấy trộm xe. Sau đó, cả 3 đối tượng đã đẩy xe ra QL6, nổ máy “phóng” về nơi trọ của Cường cất giấu. Hôm sau, Thiên đã thay BKS xe vừa trộm bằng BKS: 26F-2827 được khai nhận là mua của một người thu mua sắt vụn. 

Sau khi nhận tin báo, Thiếu tá Bùi Tiến Dũng, Đội trưởng đội CSĐT tội phạm về TTXH CATP Sơn La cho biết, bằng công tác nghiệp vụ và rà soát địa bàn, trinh sát phát hiện tại một phòng trọ tại tổ 15, phường Quyết Thắng có chiếc BKS: 19K5-7331 vứt bỏ. Nhân dân tại khu vực này cũng cho biết, BKS do một nhóm thanh niên trong đó Cường thuê trọ đã chuyển đi nơi khác để lại. Căn cứ tài liệu điều tra, CATP Sơn La đã triệu tập Cường, Thiên và Vũ. Tại cơ quan điều tra, cả ba đã khai nhận về hành vi trộm cắp tài sản.

Thượng tá Phạm Văn Tâm, Phó Trưởng CATP cho biết, tình hình ANTT TP Sơn La từ nhiều năm nay tương đối ổn định, 6 tháng đầu năm không có trọng án xảy ra. Tính từ năm 2006 đến nay, thành phố chỉ xảy ra khoảng 15 vụ trộm cắp xe máy và tỷ lệ phá án đạt trên 75%. Gần đây, thành phố nhen nhóm xuất hiện tội phạm trộm cắp xe máy. Việc điều tra, bắt giữ nhanh những đối tượng trên đã góp phần ngăn chặn hành vi trộm cắp và làm trong sạch địa bàn, giữ vững ANTT.