Papua New Guinea:

Bắt giữ 29 kẻ thuộc giáo phái chuyên ăn thịt người

ANTĐ - Hãng thông tấn AFP hôm nay cho hay 29 thành viên của một giáo phái ăn thịt người ở Papua New Guinea đã bị cảnh sát bắt giữ và bị buộc tội giết hại 7 pháp sư.

Những kẻ bị bắt giữ là thành viên của giáo phái gồm khoảng 1.000 kẻ chuyên ăn thịt đồng loại. Chúng giết nạn nhân, sau đó ăn tim, não và cắt “của quý” của họ để nấu canh.

Cảnh sát trưởng Anthony Wagambie trả lời phỏng vấn của hãng AP qua điện thoại rằng: “Những kẻ này không nghĩ những việc chúng làm là man rợ và chúng làm mọi thứ một cách công khai”.

Những kẻ này tin rằng chúng có thể đạt được sức mạnh siêu nhiên và bị bắn không chết nhờ ăn nội tạng của các pháp sư.

Wagambie cho rằng có khoảng 700-1.000 thành viên của giáo phái này đang sinh sống tại một số ngôi làng vùng sâu phía đông bắc Papua New Guinea. Tất cả có thể đều là những kẻ ăn thịt đồng loại.

Cảnh sát sẽ thu thập thêm lời khai của nhân chứng trước khi đưa ra bản án trừng trị những kẻ tội đồ này. Họ cũng kêu gọi những thành viên khác trong giáo phái này ra đầu thú.