Bắt giữ 2 đối tượng buôn bán xương động vật quí hiếm

ANTĐ - Lúc 0h, ngày 6-7, cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã thi hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với 2 đối tượng đều trú tại quận Hai Bà Trưng về hành vi vận chuyển, buôn bán xương động vật hoang dã, quý hiếm.

Qua công tác trinh sát, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường CAQ Hoàn Kiếm nhận được thông tin về một đối tượng đang “chào” bán 1 bộ xương hổ, đã khẩn trương xác minh, xác định đó là Nguyễn Văn Ái (SN 1956) quê ở Nghệ An, hiện thường trú ở 45 Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

15kg xương động vật được thu giữ, có giá hơn 300 triệu đồng

Giám sát chặt chẽ di biến động của đối tượng, lúc 16h ngày 5-7, các trinh sát phát hiện Ái đi xe máy Future chở 1 thùng catton và 1 túi ni lông màu đen dừng đỗ trên phố Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, đã tiến hành kiểm tra. Phát hiện bên trong thùng catton có chứa nhiều xương động vật, trọng lượng 15 kg, tổ công tác đã yêu cầu Nguyễn Văn Ái về trụ sở CAP Phan Chu Trinh làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Văn Ái và Lâm Văn Nam cùng tang vật

Tại đây, bước đầu Nguyễn Văn Ái khai, cách đây 4 ngày có 1 người quen mang bộ xương động vật trên đến, chào bán với giá trên 300 triệu đồng, nhưng do không có tiền nên Ái không mua. Người này có gửi lại “hàng” nhờ bán hộ và Ái đã điện thoại cho người quen là Lâm Văn Nam (SN 1949) trú ở 44/66 Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội “rao” bán xương hổ với giá 24.500.000 đồng/kg. Hai bên thỏa thuận nếu Nam dẫn khách đến mua sẽ “nâng” thành 25.000.000 đồng/kg để Nam hưởng  tiền môi giới.

Đối tượng Nguyễn Văn Ái ký vào tang vật

Sau khi thống nhất giá cả, các đối tượng hẹn thời gian và địa điểm giao hàng. Nhưng chưa kịp tiêu thụ thì Ái đã bị Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường CAQ Hoàn Kiếm phát hiện. Ngay sau đó, CAQ Hoàn Kiếm đã tiến hành bắt giữ Lê Văn Nam. Qua giám định sơ bộ, chuyên gia Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam xác định bộ xương động vật có trọng lượng 15 kg trên thuộc họ mèo, giống Panthera thuộc nhóm 1B, nghiêm cấm khai thác sử dụng với mục đích thương mại. Vụ việc đang được  CAQ Hoàn Kiếm tiếp tục làm rõ.