Bắt giữ 13 người trong vụ sập công trình gây thương vong lớn ở Trung Quốc

ANTD.VN - 13 người đã bị bắt giữ sau khi 74 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn công trình ở tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc hôm 24-11.

Hiện trường vụ sập công trình

Ngoài những người tử vong, còn có 2 người khác bị nhiều chấn thương sau khi một bệ tháp làm mát của nhà máy điện Phong Thành bị sập. Nhà máy này ở thành phố Nghi Xuân và đang trong quá trình xây dựng.

Công tác tìm kiếm và giải cứu gần như kết thúc vào 11h30 ngày 25-11. 68 nạn nhân tử vong đã được nhận diện, hầu hết họ đều sinh sau năm 1980, với người trẻ nhất là 23 tuổi và già nhất là 53 tuổi.

Khoảng 200 người đã tới Nghi Xuân để nhận diện người thân. Chuyên gia tâm lý cũng có mặt để hỗ trợ các gia đình nạn nhân khi cần thiết. Cuộc điều tra về vụ tai nạn đẫm máu này đang được tiếp tục.

Trong khi đó, cùng ngày 25-11, 16 quan chức đã bị phạt và 3 người khác bị bắt do liên quan tới vụ sập mỏ thạch cao ở huyện Bình Ấp, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, hồi tháng 12-2015, khiến 1 công nhân thiệt mạng và 13 người khác mất tích.