TP.HCM:

Bắt giữ 1,2 tấn lá "Khat" chứa chất ma túy cực mạnh Cathinone

ANTĐ - Theo cơ quan chức năng, nếu 1,2 tấn lá khô lạ chứa chất ma túy cực mạnh này, được chuyển đến các nước Châu Âu hay Mỹ thì có giá trị thị trường khoảng hơn 2,2 triệu USD.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan TP.HCM xác nhận, vừa phối hợp cùng các chi cục khác của Cục Hải quan TP.HCM, các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, của Bộ Công an và Công an TP.HCM khám phá nhiều vụ vận chuyển lá khô lạ chứa chất ma túy cực mạnh qua đường cửa khẩu sân bay quốc tế này.

Tang vật lá "Khat" chứa chất ma túy cực mạnh bị chặn bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Hải quan cung cấp

Mới đây nhất, các đơn vị nói trên đã chặn bắt 336 kg lá khô lạ, thường gọi là lá “Khat”, chứa chất ma túy Cathinone cực mạnh. Qua điều tra mở rộng, phát hiện thêm 100kg từ một công ty nhập khẩu do đối tượng gốc Phi điều hành.

Được biết đây là vụ thứ 5 mà các đơn vị phối hợp đã chặn bắt tại sân bay trong thời gian gần đây, gồm có 4 vụ nhập khẩu từ Châu Phi và 1 vụ xuất khẩu đi Mỹ. Tổng cộng cơ quan chức năng thu hơn 1,2 tấn lá “Khat”, mà nếu vận chuyển trót lọt qua thị trường Châu Âu hay Mỹ sẽ có giá hơn 2,2 triệu USD.

Được biết, lá “Khat”, chứa chất ma tuý Cathinone cực mạnh bị cấm sử dụng tuyệt đối trong y học và đời sống xã hội theo quy định của Chính phủ.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, từ các vụ chặn bắt lá “Khat” nói trên, lộ diện về một phương thức, thủ đoạn mới, loại ma tuý mới. Đó là lá “Khat” khi được chuyển vào Việt Nam sẽ được 1 đơn vị quản lý cấp Bộ cấp giấy phép để xuất khẩu đi thị trường Mỹ với tên gọi là “lá Henna”, có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam. Quá trình này, các doanh nghiệp lợi dụng chính sách ưu đãi để khai báo nhằm được miễn kiểm tra, từ đó chuyển ma túy trót lọt.

Trước đó, cuối tháng 5/2016 vừa qua, cũng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp cùng nhiều cơ quan chức năng khác chặn bắt 9 bánh ma túy, có tổng trọng lượng 3kg, được cất giấu tinh vi trong 5 hũ mắm cá rô để xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Vụ việc này đang được Bộ Công an mở rộng điều tra.