Bắt giam đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 19-7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Chu Đình Phong (SN 1982), trú tại huyện Hạ Hoà về hành vi tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép.
Đối tượng Phong

Đối tượng Phong

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng tháng 9-2020, Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Công an huyện Hạ Hòa xử lý thông tin trình báo của anh Lê Anh T (cũng trú tại Hạ Hoà), một trong những người đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động do Phong là chủ mưu.

Qua trao đổi, Phong thoả thuận sẽ đưa T sang Trung Quốc làm việc tại một công ty sản xuất nước giải khát, công việc cụ thể là đóng nắp chai, lương tháng được hưởng là 4.000 NDT, thời gian làm việc từ 7h30 đến 17h30 hàng ngày, chi phí đưa dẫn là 3,6 triệu đồng.

Sau đó, Phong hẹn đưa anh T đi xe khách lên Lạng Sơn, vượt biên sang bên kia biên giới đến một khu vực hẻo lánh, vắng người qua lại. Tại đây, Phong đưa anh T đến một khu rừng vắng vẻ. Trước những nghi ngờ bị lừa, anh T và một số người cùng cảnh ngộ nhận ra, nhưng đã không kịp...

Ban đầu, anh T bị đưa vào làm ở nơi sản xuất thuốc lá lậu tại Trung Quốc. Sau đó, do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp nên phía Công an Trung Quốc tiến hành kiểm tra gắt gao. Anh T cùng một số người đã trốn về Việt Nam, qua địa bàn tỉnh Hà Giang và được Bộ đội Biên phòng Việt Nam đưa đi cách ly tập trung.

Quá trình điều tra cơ quan Công an xác định Phong từng sang Trung Quốc lao động trái phép và quen biết với một người phụ nữ quê ở huyện Hạ Hòa, đang lao động ở Trung Quốc.

Từ đó, Phong thông qua người phụ nữ bên Trung Quốc, thiết lập đường dây đưa người xuất cảnh trái phép.