Bắt giam đối tượng lăng mạ, chống đối cảnh sát

ANTĐ - Đối tượng vi phạm luật giao thông, có hành vi lăng mạ, chống tối cảnh sát chiều ngày 13-4, tại ngã tư Hoàng Diệu - Trần Phú (Hà Nội) đã bị bắt.

Tin từ CAQ Ba Đình, chiều 17-4, VKSND quận Ba Đình đã phê chuẩn lệnh bắt, tạm giam 2 tháng đối với Hoa Văn Phương (SN 1980), trú ở tổ dân phố 2, thị trấn Cát Bà, huyện Cái Bi, TP Hải Phòng về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

 

Hoa Văn Phương (áo vàng) đã bị bắt

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 13-4, tổ công tác đặc biệt 141-Y1 CATP Hà Nội, do Thiếu trá Trần Quang Vinh - Đội phó Đội CSGT số 1 làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại nút giao thông Hoàng Diệu - Trần Phú (phường Điện Biên, quận Ba Đình), phát hiện Hoa Văn Phương điều kiển xe máy hiệu Yamaha Jupiter BKS 29N9-0775, đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai, đã ra hiệu lệnh dừng xe.

 

Ngay khi xuống xe, Phương đã có lời lẽ lăng mạ, thách thức lực lượng công an

Không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, Phương buông hàng loạt lời nói tục tĩu, lăng mạ, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ…, trước sự chứng kiến của nhiều người dân. Trước thái độ ngông cuồng, coi thường pháp luật, đối tượng này được đưa về trụ sở cơ quan công an làm rõ.

 
 

Vừa gọi điện thoại "cầu cứu", Phương vừa văng tục, chửi công an

Tại cơ quan công an, ban đầu Phương khai tên là Hoa Chí Thanh - công tác tại Bộ GTVT, có người nhà “làm to”. Quá trình xác minh sau đó, cảnh sát xác định Phương không phải là cán bộ Bộ GTVT.

Hoa Văn Phương quê ở Hải Phòng, chưa có nghề nghiệp ổn định. Đối tượng này có bạn gái ở Hà Nội nên thường xuyên qua lại chơi. Chiếc xe máy đối tượng điều khiển là xe của nhà bạn gái. Mẹ Phương có 1 tiền án về tội mua bán phụ nữ, bố đã chết -  đại diện cơ quan công an thông tin sau khi xác minh lý lịch đối tượng.

Hiện, CAQ Ba Đình đang dẫn giải đối tượng từ Hải Phòng về Hà Nội để điều tra, làm rõ.