Bắt giám đốc lừa đảo hàng chục tỷ đồng bằng giấy tờ giả

ANTĐ - Chiều 18- 8, CQĐT CATP Hà Nội đã bắt thực hiện lệnh khẩn cấp Phạm Tâm Hậu, SN 1975, trú ở quận Hà Đông, giám đốc công ty TNHH thương mại Nhật Hoàng, phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hành vi của Hậu bị một số người dân tố cáo do dùng giấy tờ giả, chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 17- 8, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự QLKT&CV CATP Hà Nội phát hiện Hậu đang có mặt tại một quán cà phê trong khuôn viên Cung văn hóa hữu nghị. Ngay sau đó, lực lượng công an đã dẫn giải Phạm Tâm Hậu về cơ quan công an. Kiểm tra hành chính Hậu, lực lượng công an phát hiện 3 giấy đăng ký xe ô tô đều mang tên công ty TNHH thương mại Nhật Hoàng. Kết quả giám định cho thấy số giấy tờ trên đều là giả mạo.

Vật chứng vụ án bị cơ quan công an thu giữ

Qua đấu tranh khai thác, Hậu khai nhận đã sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo, chiếm đoạt của 4 người với tổng số tiền hơn 10,3 tỷ đồng. Cùng với đó, Hậu còn khai nhận đã vay của 28 người số tiền hơn 50 tỷ đồng và hiện không có khả năng chi trả. Vụ việc đang được CQĐT CATP Hà Nội khẩn trương điều tra mở rộng.