TP.HCM:

Bắt giám đốc chuyên làm giả giấy tờ nhà đất

ANTĐ - Không có giấy phép họa động trong lĩnh vực nhà đất, nhưng Lê Văn Chinh vẫn mở công ty rồi lừa gạt hàng trăm triệu đồng, bằng chiêu thức làm giả giấy tờ.
Thượng tá Nguyễn Văn Quý- Phó trưởng công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho hay, cơ quan này đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Chinh (SN 1983, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM), để làm rõ về hành vi  “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bắt giám đốc chuyên làm giả giấy tờ nhà đất ảnh 1
Tính trạng xây dựng nhà trái phép, không phép ở huyện Bình Chánh, TP.HCM nở rộ, từ đó xuất hiện nhiều kẻ lừa đảo tinh vi
Chinh thành lập công ty TNHH Đo đạc xây dựng và môi giới bất động sản Hoàng Thiên Long, và đứng ra làm giám đốc. Tuy không có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực nhà đất, nhưng Chinh vẫn nhận làm giấy tờ đất đai cho ai có nhu cầu.  
Do muốn xây nhà trên mảnh đất chưa được cấp sổ hồng tại ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, vào tháng 1/2013  anh N.V.T (SN 1984, ngụ quận Bình Tân) đến công ty của Chinh nhờ làm giúp giấy tờ. Chinh nhận “chạy” giấy tờ nhà cho anh T gồm sổ hồng, giấy phép xây dựng và số nhà với giá dịch vụ là 110 triệu đồng. Nhận 20 triệu đồng ứng trước từ anh T, Chinh đánh máy làm giả giấy phép xây dựng do UBND xã Vĩnh Lộc A cấp có chữ ký và con dấu y như thật của phó Chủ tịch UBND xã, rồi photocopy ra thành nhiều bản.
Khi anh T đến nhận có yêu cầu Chinh đưa giấy phép xây dựng bản chính thì Chinh đòi phải đưa thêm 60 triệu đồng. Bằng thủ đoạn kẹp những tờ giấy phép xây dựng photocopy giả vào 1 bản thật đem đến UBND xã Vĩnh Lộc A sao y, sau đó Chinh giao bản sao cho anh T. Ngoài khoản phí dịch vụ trên, Chinh còn nhận của ông T thêm 1 khoản khác, gọi là phí chạy xây dựng cho thuận lợi hơn.
Anh T đã giao cho Chinh tổng cộng 160 triệu đồng để đổi lấy toàn giấy tờ giả. Đầu tháng 5/2013 vừa qua, khi anh T mang giấy phép xây dựng đi sao y tại UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh thì nhân viên tại đây mới phát hiện là giấy tờ giả.
Ngoài anh T, “giám đốc” Chinh còn làm giấy tờ giả của UBND huyện Bình Chánh để chiếm đoạt của nhiều người khác, với số tiền hang trăm triệu đồng.

 Hiện cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh đang mở rộng điều tra, làm rõ.