Bắt gần 30 đối tượng cá cược bóng đá trận Hà Lan - Mexico

ANTĐ - Vào đêm ngày 29 rạng ngày 30-6, CAH Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Phúc Đồng (45 tuổi, trú tại thôn 5, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp) đang tổ chức ghi cá độ bóng đá, trận đấu giữa Hà Lan và Mexico cho 27 đối tượng tại quán cà phê Ánh Tuyết do Đồng làm chủ.
Tại hiện trường, lực lượng Công an tạm giữ 1 tivi màu 42 inch, khoảng gần 150 triệu đồng, 26 điện thoại di động, 17 chiếc xe máy các loại, 3 tờ phơi ghi cá cược bóng đá cùng một số tang vật có liên quan.

Bước đầu đối tượng Đồng khai nhận, tổ chức ghi độ từ ngày khai mạc World Cup đến nay, mỗi trận có khoảng 10 đến 20 đối tượng tham gia.

Bắt gần 30 đối tượng cá cược bóng đá trận Hà Lan - Mexico ảnh 1
Các đối tượng tham gia cá độ bóng đá bị CAH Đắk R’lấp bắt quả tang


Hiện Cơ quan CSĐT CAH Đắk R’lấp đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có liên quan trước pháp luật.
Trước đó, vào lúc 1h ngày 27-6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với công an xã Quảng Tân bắt quả tang ông Pạc đang tổ chức cho Đào Văn Mai, (41 tuổi), Nguyễn Văn Trọng, (29 tuổi), và Nguyễn Minh Đạo, (34 tuổi), cùng trú tại xã Quảng Tân, bắt độ trận đấu bóng đá giữa Đức và Mỹ tại nhà. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ tại nhà ông Pạc nhiều vật dụng liên quan đến việc cá độ bóng đá như: Tivi, máy tính, USB 3G, tờ phơi ghi cá độ… và hơn 8 triệu đồng tiền mặt.

Bắt gần 30 đối tượng cá cược bóng đá trận Hà Lan - Mexico ảnh 2
Lực lượng công an kiểm tra tang vật thu giữ


Bước đầu ông Pạc khai nhận: ông đã tổ chức ghi độ từ ngày khai mạc World Cup đến nay, mỗi trận có khoảng mười người tham gia với số tiền khoảng năm triệu đồng. Qua điều tra tin nhắn cá độ tại máy tính và điện thoại, lực lượng Công an phát hiện ông Pạc đã ghi độ cho các đối tượng với số tiền khoảng 60 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đang mở rộng điều tra, lấy lời khai của 10 đối tượng từng tham gia cá độ bóng đá World Cup tại nhà ông Pạc để xử lý theo quy định của pháp luật.