Bắt gã trộm chuyên “ăn” cáp viễn thông

ANTĐ - Từng làm nhân viên kéo cáp nên đối tượng gây án có nhiều kinh nghiệm trong việc lựa chọn địa điểm, phương thức gây án.

Ngày 4-4, Phòng An ninh Kinh tế - CATP Hà Nội cho biết, đã bàn giao đối tượng Phạm Văn Trường (SN 1984), HKTT tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; hiện ở thôn Nhang, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội cùng hồ sơ, tang vật vụ án trộm cắp tài sản cho CAQ Cầu Giấy điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Theo điều tra ban đầu, đây là đối tượng đã liên tiếp gây ra 4 vụ cắt phá dây cáp trên địa bàn quận Câu Giấy.

Bắt gã trộm chuyên “ăn” cáp viễn thông ảnh 1
Đối tượng và tang vật vụ án

Trước đó, nhận tin báo của Công ty Điện thoại Hà Nội 2 (đơn vị trực thuộc Viễn thông Hà Nội) về việc trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra các vụ việc cắt phá, trộm cắp hệ thống cáp thông tin, Phòng An ninh Kinh tế đã tổ chức điều tra truy xét. Vụ việc mới nhất xảy ra vào sáng rạng sáng 19-3 tại khu vực ngõ 3 phố Phạm Tấn Tài, quận Cầu Giấy. Khi đó, kẻ gian đã cắt trộm 82 mét cáp loại 100x2 (trị giá khoảng 37 triệu đồng) nhưng bị người dân phát hiện nên đối tượng lập tức phóng xe bỏ chạy.

Dọc đường đi, đối tượng đã đánh rơi túi đồ bên trong chứa nhiều công cụ cắt phá và một số biên bản nghiệm thu, bàn giao vật tư, quyền sử dụng dịch vụ viễn thông. Qua điều tra, Phòng An ninh Kinh tế đã xác định đối tượng cắt trộm cáp thông tin tại phố Phạm Tấn Tài là Phạm Văn Trường – người trước đó từng làm việc cho một công ty chuyên thi công, kéo cáp viễn thông.

Bước đầu, Phạm Văn Trường khai nhận thiếu tiền trang trải cuộc sống nên đã nảy sinh ý định cắt trộm cáp thông tin để bán lấy tiền tiêu xài. Từ cuối năm 2013 đến nay, Phạm Văn Trường đã 4 lần cắt trộm cáp viễn thông nằm trên địa bàn Công ty Điện thoại Hà Nội 2 quản lý, có tổng chiều dài khoảng 170 mét cáp. Toàn bộ tang vật được đối tượng mang bán cho một người đàn ông ở khu vực công viên Hòa Bình được gần 8 triệu đồng.