Quảng Ngãi:

Bắt đứa con chiếm đoạt nhà của mẹ ruột

ANTĐ - Ngày 30-12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt đối tượng Bùi Quang Luyện, ở tổ 5, phường Nguyễn Nghiêm, Tp Quảng Ngãi về hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, vợ chồng ông Bùi Quang Lộc ở Tp Quảng Ngãi có 2 căn nhà số 172 và 174 ở đường Nguyễn Bá Loan, Tp Quảng Ngãi. Hai vợ chồng ông Lộc có 2 người con chung là Bùi Quang Luyện và Bùi Thị Thuý Linh.

Tuy nhiên sau khi ông Bùi Quang Lộc chết, Bùi Quang Luyện chiếm giữ 2 ngôi nhà trên. Năm 2005, TAND thị xã Quảng Ngãi đã ra quyết định giao căn nhà số 172 Nguyễn Bá Loan cho bà Thạch Thị Bá được quyền sở hữu và giao căn nhà 174 cho Bùi Quang Luyện được quyền sở hữu.

Bắt đứa con chiếm đoạt nhà của mẹ ruột ảnh 1
Đối tượng Bùi Quang Luyện

Sau đó người mẹ ruột là Thạch Thị Bá tự nguyện làm đơn giao ngôi nhà số 172 đường Nguyễn Bá Loan cho con gái Bùi Thị Thuý Linh. Tuy nhiên hết lần này đến lần khác Bùi Quang Luyện không chấp hành mà chiếm giữ căn nhà 172. Qua nhiều phiên toà dân sự đều tuyên bà Linh được quyền sở hữu căn nhà 172, ngược lại Bùi Quang Luyện không chấp hành bản án.

Ngày 7-8-2008, Cơ quan Thi hành án dân sự Tp Quảng Ngãi đã tiến hành cưỡng chế buộc vợ chồng Bùi Quang Luyện giao lại nhà cho bà Linh, nhưng sau đó Luyện tiếp tục chiếm giữ ngôi nhà trên, dọn đồ vào ở sinh sống.

Gia đình bà Linh không có nhà ở phải tá túc nơi khác. Cơ quan CSĐT Công an Tp Quảng Ngãi đã khởi tố Luyện  về tội “Không chấp hành án” và TAND Tp Quảng Ngãi đã tuyên phạt Bùi Quang Luyện 9 tháng tù giam. Tuy nhiên sau khi ra tù, Bùi Quang Luỵên vẫn tiếp tục cùng gia đình chiếm giữ ngôi nhà số 172 Nguyễn Bá Loan và kinh doanh buôn bán đến nay.