Bắt đối tượng tung tin 3 cô gái bị rạch đùi bằng dao lam dính máu nhiễm HIV

ANTĐ - Nguyễn Khánh Toàn, SN 1986, ở phường Văn Chương, quận Đống Đa, đối tượng đã đưa những thông tin không chính xác về vụ 3 cô gái bị rạch đùi trên trang “mạng” xã hội, gây bức xúc trong dư luận đã bị Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phát hiện, bắt giữ vào 12h trưa nay (9-5).

Lời khai của đối tượng thể hiện 8h sáng 7-5, sau khi ngủ dậy đã thấy thông tin về việc một số cô gái bị đối tượng dùng dao lam rạch đùi, được đẩy vào trang thông tin cá nhân của mình trên mạng internet. Toàn đã sửa chữa lại một số ý trên trang thông tin như thêm vào “CATP Hà Nội” và một số ý khác, rồi đẩy lên trang mạng xã hội gây xôn xao trong dư luận người dân Thủ đô suốt mấy ngày gần đây.

Nguyễn Khánh Toàn tại cơ quan điều tra

Toàn đang là quản lý của trang mạng xã hội “Trường xưa.vn” và thường xuyên có những thông tin mang tính chất kết nối học sinh, sinh viên cả nước tham gia vào các hoạt động xã hội từ thiện. Trang mạng này thuộc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển cộng đồng mở. Giải thích cho việc làm của mình, Toàn nói đó chỉ là muốn cảnh báo nguy hiểm tới chị em phụ nữ, nhưng anh ta không hiểu được vấn đề đó không xảy ra.

Lực lượng công an kiểm tra cách đẩy thông tin lên mạng internet của Toàn

Toàn là một “chuyên gia” công nghệ, tốt nghiệp khóa đào tạo tại một Trung tâm công nghệ thông tin ở Hà Nội.

Vụ việc đang được Đội 14, Phòng CSHS - CATP Hà Nội tiếp tục mở rộng.