Bắt đối tượng truy nã sau 11 năm lẩn trốn tại Hòa Bình

ANTD.VN - Ngày 13-4, Công an Hòa Bình cho biết đã bàn giao đối tượng truy nã Trần Bá Vương 34 tuổi, trú tại thành phố Nam Định cho Công an tỉnh Nam Định để phục vụ công tác điều tra.

Khoảng 19h, ngày 9-4, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an huyện Lương Sơn bắt đối tượng truy nã Trần Bá Vương (SN 1983), trú tại Thủy Cơ, phường Cửa Nam, TP Nam Định khi y đang lẩn trốn tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Vương bị truy nã theo Quyết định truy nã số 16, ngày 24/5/2006 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định về tội "Cướp tài sản".

Theo hồ sơ truy nã của Công an  tỉnh Nam Định, khoảng tháng 5-2006, Vương cùng đồng bọn là Hòa, Long, Nghĩa và một người phụ nữ đi đến khu vực đầu cầu Đò Quan và vào khu nhà trọ gần đó, nơi có nhóm người đang tổ chức đánh bạc. Vương cùng đồng bọn đã dùng dao đe dọa nhóm đánh bạc để cướp tiền.

Sau khi biết mình bị truy nã, Vương đã trốn khỏi địa phương và sống chui lủi tại tỉnh Hòa Bình.

Đối tượng Trần Bá Vương từng bị tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị Tòa án Thành phố Nam Định xử phạt 12 tháng tù vào tháng 12-2001.