Bắt đối tượng truy nã đặc biệt xăm hình “thần điêu”

ANTĐ - Ở miền rừng núi heo hút, đối tượng truy nã đặc biệt sống bằng tên họ mới nhưng không thể xóa đi hình xăm đại bàng trước ngực.

Sáng nay (15-4), Cục Cảnh sát truy nã tội phạm – Bộ Công an cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Ngô Văn Học (SN 1974, ở Bạch Đằng, Kinh Môn, Hải Dương). Đây là đối tượng bị Công an tỉnh Bình Dương truy nã về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự năm 1997.

Theo thông tin ban đầu, năm 1995, Học vào Lộc Ninh (Bình Dương) làm thuê tại một xưởng mộc. Do có mâu thuẫn từ trước nên tháng 3 năm đó, Học bị ông Thanh (ở gần xưởng mộc) cùng 2 người con trai đánh. Sau khi đến trạm y tế xã khâu vết thương, Học quay lại nhà ông Thanh nói chuyện nhưng bị người này đe dọa, thách thức.

Ngô Văn Học bị bắt sau gần 20 trốn truy nã

Học liền chạy về lấy trộm khẩu súng của ông chủ xưởng mộc (đồng thời là công an viên) quay lại “đối thủ”. Trong lúc bị 3 bố con ông Thanh cầm dùi đục truy đuổi, Học đã rút súng bắn trúng ông Thanh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo Thượng tá Dương Đình Lập – Phó trưởng Phòng 4, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cho hay: Sau khi gây án, Học lẩn trốn ở nhiều nơi. Có lúc, Học đã sang Campuchia làm nghề tự do. Từ năm 2001, đối tượng này lẩn trốn tại khu vực rừng núi Quản Bạ, Hà Giang. Trong thời gian xuất hiện tại đây, Học đã lấy tên là Nguyễn Văn Dương rồi thuê nhà mở xưởng mộc. Sau khi nhận thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương, Phòng 4 – Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã xác lập chuyên án và phối hợp với Công an các tỉnh Bình Dương, Hải Dương, Hà Giang tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng.

Rà soát các mối quan hệ và căn cứ các đặc điểm nhận dạng của đối tượng truy nã (trong đó có hình xăm đại bàng ở trước ngực), ban chuyên án đã khoanh vùng, bắt giữ Ngô Văn Học. Hiện đối tượng đang được tạm giam tại trại giam Bộ Công an để phục vụ công tác điều tra.