Bắt đối tượng trốn truy nã sau 34 năm, dù đã thay tên đổi họ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thông tin từ Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Bùi Nam Tứ (SN 1955, quê Hà Tĩnh). Bùi Nam Tứ bị xử phạt về tội “Huỷ hoại tài sản XHCN”. Cách đây 34 năm, lợi dụng sơ hở trong lúc lao động, đối tượng bỏ trốn rồi thay tên đổi họ, tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng…
Cơ quan Công an lấy lời khai của Tứ

Cơ quan Công an lấy lời khai của Tứ

Tháng 11/1986, Bùi Nam Tứ bị bắt về tội “Hủy hoại tài sản XHCN” và bị TAND thị xã Cẩm Phả (nay là TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) xử phạt 12 tháng tù giam. Ngày 22/5/1987, trong khi đang lao động tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, Bùi Nam Tứ bỏ trốn và bị cơ quan Công an ra quyết định truy nã trên toàn quốc.

Sau khi bỏ trốn, Tứ phiêu dạt vào các tỉnh phía Nam sinh sống. Năm 1989, Tứ di chuyển đến tỉnh Đắk Nông, tại đây Tứ thay tên đổi họ thành Lâm Thiện Lý, làm lại giấy CMND với tên họ mới, thay đổi năm sinh và nhập hộ khẩu tại địa phương.

Trong thời gian này, Tứ lập gia đình, lấy vợ sinh con, với lý lịch mới lại ít giao tiếp với người ngoài nên không ai biết Tứ bị truy nã. Sống ở Đắk Nông một thời gian, Tứ tiếp tục di chuyển đến xã Gung Ré, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, lao động tự do, thuê đất làm rừng, làm nương sinh sống.

Cách đây 34 năm, Công an tỉnh Quảng Ninh phát lệnh truy nã Bùi Nam Tứ sau khi bỏ trốn

Cách đây 34 năm, Công an tỉnh Quảng Ninh phát lệnh truy nã Bùi Nam Tứ sau khi bỏ trốn

Trong suốt thời gian trốn lệnh truy nã, Tứ không liên lạc với người thân, thường xuyên thay đổi chỗ ở, điều này gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan Công an.

Đầu năm 2021, Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được nguồn tin có giá trị liên quan đến đối tượng Bùi Nam Tứ. Kế hoạch đấu tranh chuyên án được triển khai.

Đại tá Hoàng Thanh Nhượng, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua quá trình trinh sát và áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Lâm Thiện Lý chính là Bùi Nam Tứ, đang bị truy nã và tức tốc vào Lâm Đồng truy bắt.

Do đối tượng thay đổi địa điểm liên tục, nên các chuyến truy bắt trước đây đã không mang lại kết quả. Có những khi quá trình truy tìm đối tượng bị rơi vào ngõ cụt, nhiều lần mất dấu vết, tuy nhiên các mũi trinh sát vẫn không bỏ cuộc, kiên trì xác minh và lần theo mọi thông tin dù là nhỏ nhất.

“Đầu tháng 6/2021, tổ công tác của Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an Huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khoanh vùng, rà soát và tìm được nơi lẩn trốn của Tứ. Xác định đối tượng đang có mặt ở nhà, ngay trong đêm 6/6/2021, tổ công tác của Trại tạm giam phối hợp với Công an Huyện Di Linh tiến hành bắt giữ Bùi Nam Tứ”. Đại tá Hoàng Thanh Nhượng thông tin thêm.

Ngày 7/6, Bùi Nam Tứ được dẫn giải về Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh để hoàn tất hồ sơ xử lý theo luật định pháp luật. Tại cơ quan Công an, Bùi Nam Tứ thừa nhận mình chính là người đã trốn khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh cách đây 34 năm và bị truy nã.