Bắt đối tượng trộm hàng chục điện thoại của công nhân trong khu công nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lợi dụng việc các công ty trong khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai thực hiện sản xuất 3 tại chỗ khi dịch Covid - 19 phức tạp, Nguyễn Duy Đạt đã đột nhập vào nơi ở của công nhân trộm cắp hàng loạt điện thoại di động.

Ngày 19-8, Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Duy Đại (SN 1987; trú tại xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng cùng số tang vật bị thu giữ

Đối tượng cùng số tang vật bị thu giữ

Theo tài liệu điều tra, lợi dụng sơ hở của các công ty trong khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Đại đã đột nhập vào khu nghỉ ngơi của công nhân sản xuất 3 tại chỗ để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 17-8, Công an huyện Quốc Oai đã bắt giữ Nguyễn Duy Đại để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan Công an, Đại khai nhận khoảng 2h sáng ngày 5-8 đã đột nhập vào một công ty trong khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai lấy trộm 8 chiếc điện thoại.

Đấu tranh khai thác, Công an huyện Quốc Oai đã làm rõ từ tháng 4-2021 đến tháng 8-2021, đối tượng đã thực hiện 5 vụ trộm cắp khác trong khu công nghiệp. Cơ quan Công an đã thu giữ 22 chiếc điện thoại, 2 laptop, 1 máy tính, 1 máy in. Được biết, Đại cũng là công nhân đang làm việc tại một công ty thuộc khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai.

Hiện Công an huyện Quốc Oai đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.